Ùn tắc tại các sân bay ở Anh vì... gió

Nạn ùn tắc triền miên mà hành khách phải đối mặt tại các sân bay Anh khi làm thủ tục nhập cảnh vào xứ sở sương mù được quan chức chính phủ nước này lý giải là tại... gió chứ không phải là tại các thủ tục kiểm soát đường biên.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Heathrow. Ảnh: Internet

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Damian Green phụ trách về vấn đề nhập cư trước Ủy ban các vấn đề nội vụ của Hạ viện Anh hôm 15/5. Ông Damian Green cho rằng thời gian mà hành khách sẽ phải đợi để có thể qua được bộ phận kiểm soát nhập cảnh được quyết định bằng thời điểm máy bay hạ cánh, và việc này được quyết định bởi... gió.

 

Thứ trưởng Damian Green cũng cho rằng, ông không phản đối việc áp dụng các biện pháp kiểm tra an ninh mới dựa trên đánh giá về nguy cơ - nhằm giảm thời gian chờ đợi của hành khách - tuy nhiên ông nhận định rằng việc đưa vào áp dụng các biện pháp này cũng không giải quyết được vấn đề xếp hàng dài chờ đợi tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Heathrow.

 

Trong những tuần gần đây, ông Damian Green đã phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng về việc hành khách phải xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh quá lâu tại sân bay Heathrow, trong đó có một số trường hợp đã phải đợi hơn 3 giờ đồng hồ. Cách đây vài ngày, cũng đã có báo cáo nhận định rằng việc hành khách phải chờ đợi lâu là do không bố trí được đủ nhân viên kiểm soát nhập cảnh tại các thời điểm đông hành khách do cắt giảm việc làm.

 

Lê Dương (P/v TTXVN tại Luân Đôn)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN