Ukraine vẫn đụng độ trước thềm bầu cử tổng thống

Chỉ còn hai ngày nữa tại Ukraine sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống (dự kiến vào ngày 25/5) nhưng tình hình nội bộ quốc gia Đông Âu này vẫn rất bất ổn khi ở một số khu vực miền đông đã xảy ra đụng độ gây nhiều thương vong.

Vụ đụng độ xảy ra ngày 22/5 tại thị trấn Rubezhnoye thuộc tỉnh Lugansk bị thương, trong đó có cả dân thường. Theo lời bác sĩ quân y Gennady Moralishvili, lực lượng quân đội Ukraine đã nổ súng trước, mặc dù đại diện đội dân quân tự vệ địa phương đã nhiều lần thuyết phục quân đội không nổ súng vì tại khu vực này có nhiều nhà máy hóa học sản xuất thuốc nổ và amoniac.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 22/5 cũng tiếp tục chiến dịch vũ trang ở thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk và ngôi làng liền kề Semenovka. Lực lượng dân quân tự vệ địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng đạn bắn ra từ súng máy và đã nổ súng đáp trả. Trong vòng một tuần qua, tiếng súng cối không ngừng vang lên tại khu vực này đã khiến nhiều người bị thương và một số nhà dân bị phá hủy.

Lính Ukraine tại một căn cứ ở Donesk ngày 22/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Còn theo Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov, 13 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột vũ trang tại thị trấn Volnovaha thuộc tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, cơ quan báo chí của CH nhân dân tự xưng Donetsk thông báo có tới 20 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong cuộc đụng độ.

Liên quan cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, Tổng thống tạm quyền Turchynov khẳng định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới trên toàn quốc, không kể một số khu vực đã nói "không" với cuộc bầu cử này. Ông nhấn mạnh một tổng thống mới cần được bầu ra trong cuộc bầu cử dân chủ vào cuối tuần này. Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatsenyuk cũng đưa ra một tuyên bố tương tự.

Trong khi đó, CH nhân dân tự xưng Donetsk vẫn giữ quan điểm rằng sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống nào tại đây vào ngày 25/5. Trước đó, Hội đồng Tối cao (cơ quan lập pháp) CH nhân dân tự xưng Donetsk đã thông qua nghị quyết không tổ chức cuộc bầu cử trên tại khu vực này.

Đức kêu gọi Nga chấp nhận phán quyết của OSCE


Tờ "Saarbruecker Zeitung" số ra ngày 23/5 đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Nga chấp nhận phán quyết của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Trả lời phỏng vấn báo trên, bà Merkel nói: "Tôi hy vọng Nga sẽ tôn trọng bản đánh giá của OSCE, mà chắc chắn sẽ khách quan. Xét cho cùng, Nga là thành viên của tổ chức này. Thật đáng tiếc khi Moskva từ chối cử các quan sát viên tham gia vào sứ mệnh của OSCE dù đã được mời".  Được biết, khoảng 1.000 quan sát viên của OSCE sẽ tới Ukraine để giám sát cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

TTXVN/Tin tức

Những bài học lớn từ khủng hoảng Ukraine
Những bài học lớn từ khủng hoảng Ukraine

Không được đóng băng các kênh đối thoại, tăng cường các cơ chế an ninh quốc tế, không được để khủng hoảng vượt ra ngoài tầm kiểm soát... là những bài học được rút ra từ cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN