Ukraine vẫn bầu cử đúng kế hoạch bất chấp tình hình miền Đông

Ngày 24/4, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine Mikhail Okhendovsky tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sớm ở nước này vẫn sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới bất chấp những diễn biến căng thẳng gần đây ở miền Đông Ukraine.

Lính đặc nhiệm Ukraine tại thành phố miền Đông Slavyansk ngày 24/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời giới truyền thông, ông Okhendovsky nhấn mạnh: "Bất chấp tình hình phức tạp hiện nay ở miền Đông, sẽ không có gì cản trở người dân bày tỏ nguyện vọng".

Trước đó hôm 23/4, Cơ quan An ninh Ukraine (USB) thông báo họ đã chặn truy cập vào danh sách các cử tri đăng ký ở một số huyện tại khu vực Donetsk trong một nỗ lực nhằm cản trở một cuộc trưng cầu dân ý về vị thế liên bang của khu vực miền Đông này.



T.N(theo Itar-Tass)
Ukraine: Đảng Các khu vực từ chối bỏ phiếu tại quốc hội
Ukraine: Đảng Các khu vực từ chối bỏ phiếu tại quốc hội

Lãnh đạo Đảng Các khu vực Oleksandr Yefremov cho biết các nghị sĩ quốc hội Ukraine thuộc đảng này sẽ không tham gia bỏ phiếu cho đến khi các yêu cầu của họ cũng như của người biểu tình tại khu vực miền đông được đáp ứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN