Ukraine ủng hộ Mỹ tham gia giải quyết khủng hoảng ở Donbass

Kiev ủng hộ Mỹ tham gia tiến trình đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal của Mỹ số ra ngày 15/5.

Tờ báo cho biết ông Klimkin nhấn mạnh chính quyền Ukraine sẽ nỗ lực để chính quyền của Tổng thống Donald Trump đóng một vai trò trực tiếp trong các cuộc đàm phán về giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, trong đó có cả khả năng tổ chức đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine song song với hoạt động của nhóm Bộ tứ Normandy về Ukraine (bao gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine).

Ông Klimkin cho biết đã thảo luận vấn đề này tại các cuộc gặp tuần trước ở Washington với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.


Tờ báo cũng dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Trump mới đây cho biết Mỹ muốn tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hiện đang xem xét các khả năng thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Minsk.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine tuyển mộ nữ xạ thủ nước ngoài tham chiến tại Donbass?
Ukraine tuyển mộ nữ xạ thủ nước ngoài tham chiến tại Donbass?

Cơ quan tình báo của của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã phát hiện nhiều nữ xạ thủ là công dân một số nước châu Âu đang ở cùng chiến tuyến với quân đội Ukraine tại miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN