Ukraine tổn thất lớn trong chiến dịch ở miền Đông

Itar-Tass dẫn lời thị trưởng nhân dân thành phố Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomarev, cho biết lực lượng do Kiev kiểm soát, trong chiến dịch trừng phạt ở miền đông Ukraine, đã tổn thất nặng nề.

Ông Ponomarev nói: “Tổng thiệt hại của chính quyền quân sự phát xít từ 2-12/5/2014 là 650 binh sĩ thiệt mạng và bị thương”. Video tuyên bố này của ông Ponomarev được cơ quan báo chí Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đăng tải.


Chiếc xe bọc thép bị cháy trong vụ đụng độ ở Mariupol. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Ponomarev, trong số những người thiệt mạng, bị thương và bị bắt làm tù binh có 285 chiến binh “Cánh Hữu” chủ yếu nằm trong thành phần Vệ binh Quốc gia, cũng như 120 lính đánh thuê ở các tiểu đoàn đặc biệt của tỷ phú Igor Kolomoisky - Dnepr và Azov.

Theo bộ chỉ huy tự vệ, tổn thất đặc biệt lớn là đơn vị Alpha và Cơ quan An ninh Ukraine. Trong số người thiệt mạng có các lính đánh thuê nước ngoài. Nhiều phương tiện quân sự đã bị phá hủy, trong đó có 8 trực thăng và 10 xe bọc thép.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Tình hình miền đông Ukraine khiến Nga lo ngại
Tình hình miền đông Ukraine khiến Nga lo ngại

Trong bối cảnh chiến sự giữa người biểu tình miền đông Ukraine và lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại xung quanh tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN