Ukraine tiếp tục hợp tác kinh tế với Nga

Phó Thủ tướng lâm thời thứ nhất Ukraine Vitaly Yarema, người vừa mới được bổ nhiệm, nói rằng chính phủ lâm thời ở Kiev vẫn quyết định tiếp tục hợp tác kinh tế với Nga, hãng tin Itar-tass ngày 17/3 cho biết.

"Nhiều doanh nghiệp Ukraine đang sản xuất sản phẩm cho cả Nga. Nếu như quá trình này bị gián đoạn, cả Nga và Ukraine đề bị thua lỗ", ông Yarema nói.

Người dân Crimea tổ chức ăn mừng sau cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh: Itar-Tass


Vị Phó Thủ tướng trên cho biết thêm rằng: "Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine chưa đưa ra môt quyết định cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga nào và Kiev hy vọng rằng với áp lực ngoại giao của thế giới, xung đột sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác kinh tế sẽ được tiếp tục".

Ông Yarema cũng bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa Ukraine và Nga "sẽ vẫn thân thiện và có tình cảm anh em như trước đây".



CT
(Theo Itar-Tass)
Ông Obama ra lệnh trừng phạt 7 quan chức cấp cao Nga
Ông Obama ra lệnh trừng phạt 7 quan chức cấp cao Nga

Chỉ một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại Crimea (Crưm), Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay đã ra lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với nhiều quan chức cao cấp Nga và Ukraine, trong đó có Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN