Ukraine tịch thu tài sản của chính quyền cựu Tổng thống Yanukovych

Ukraine đã bắt đầu quá trình thu hồi khoảng 1,5 tỷ USD trong số tài sản mà Kiev cáo buộc chính quyền của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych biển thủ trong giai đoạn cầm quyền.

Ông Viktor Yanukovych (phải) trong một sự kiện ở Kiev ngày 21/2/2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo ngày 28/4 của Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine nêu rõ Ngân hàng Nhà nước Ukraine bắt đầu tịch thu tài sản của chính quyền cũ theo phán quyết trước đó của tòa. Người đứng đầu Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Oleksandr Turchynov xác nhận khoản tiền 1,5 tỷ USD sẽ được trả lại cho ngân sách quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đương nhiệm đã cáo buộc ông Yanukovych cùng ban lãnh đạo cũ của Ukraine biển thủ 40 tỷ hryvnia (tương đương 5 tỷ USD). Năm 2016, Cơ quan Giám sát tài chính Ukraine đã phong tỏa tài sản thuộc về Tổng thống bị phế truất Yanukovych và chính quyền của ông này tại Ukraine sau biến cố chính trị tháng 2/2014. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng "đóng băng" các tài sản liên quan đến cựu Tổng thống Yanukovych và 19 thành viên chính phủ Kiev khi đó.

TTXVN/Tin Tức
Báo Nga nêu danh người chỉ huy chiến dịch giải cứu ông Yanukovych
Báo Nga nêu danh người chỉ huy chiến dịch giải cứu ông Yanukovych

Báo "Thương gia" của Nga ngày 3/2 cho biết Alexey Dyumin, ngày 2/2 được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Tula, chính là người chỉ huy chiến dịch sơ tán cựu Tổng thống Viktor Yanukovych khỏi Ukraine tháng 2/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN