Ukraine thừa nhận không thể giải quyết vấn đề miền Đông bằng vũ lực

Tình hình ở miền Đông Ukraine không thể giải quyết chỉ bằng vũ lực. Tuyên bố trên được Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko đưa ra ngày 20/8, trong cuộc gặp với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đang có chuyến công du Kiev theo ủy nhiệm của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Tổng thống Poroshenko cho biết người dân ở Donetsk và Lugansk mong muốn hòa bình, và việc thực hiện kế hoạch hòa bình mà Kiev đề xuất sẽ xác định hành động của chính phủ tại khu vực miền Đông. Do vậy, theo ông Poroshenko, không thể chỉ dựa vào giải pháp quân sự cho tình hình tại đây.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Ông Poroshenko cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chính quyền nước này giải phóng các con tin. Cùng ngày, Tổng thống Poroshenko đã bổ nhiệm ông Mustafa Dzemilev làm đại diện toàn quyền phụ trách các vấn đề dân tộc Crimea - Tatar.

Tổng thống Petro Poroshenko. Ảnh: AFP


Trong khi đó, tình hình chiến sự ở khu vực miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng khi chỉ trong 24 giờ qua đã có 43 dân thường thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân đội và các tay súng đòi liên bang hóa ở Donetsk. Ngoài ra, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko ngày 20/8 cho biết các tay súng đã bắn rơi máy bay tiêm kích Su-25 trên bầu trời Lugansk và hiện chưa rõ số phận của viên phi công lái chiếc máy bay trên. Trong khi đại diện Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk trước đó cũng thông tin vấn đề trên, đồng thời cho biết viên phi công đã bị bật ra khỏi máy bay và hiện đang được tìm kiếm.

Cũng trong ngày 20/8, các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đang có mặt tại 2 trạm kiểm soát "Donetsk" và "Gukovo" ở biên giới Nga - Ukraine cho biết trong tuần qua (13-19/8), không có bất kỳ hành động vận chuyển vũ khí nào từ Nga sang Ukraine.


Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn báo "Ukraine Pravda" cùng ngày, tướng quân đội Ukraine Vladimir Ruban cho rằng trong chiến sự ở Donbass có sự tham gia của các chiến binh bên thứ ba - những người chống lại cả lực lượng an ninh Ukraine lẫn lực lượng đòi liên bang hóa.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Ukraine bắn phá “điểm nóng” miền đông
Quân đội Ukraine bắn phá “điểm nóng” miền đông

Đêm 19/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp nổ súng tấn công lực lượng đòi liên bang hóa tại hai điểm nóng ở miền đông nước này là Donetsk và Lugansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN