Ukraine: Slavyansk bị pháo kích bằng tên lửa Grad

Đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/6, quân đội Ukraine đã tiếp tục bắn phá bằng vũ khí hạng nặng vào làng Semenivk ở ngoại ô Slaviansk.    

Theo đại diện của lực lượng đối lập, quân đội đã sử dụng nhiều hệ thống tên lửa "Grad" khi pháo kích. Theo hãng "Interfax", từ núi Karachun, "Grad” đã bắn phá làng Semenivka, khu dân cư Phương Đông và làng Artem. Tại trụ sở của lực lượng đối lập có tin rằng cư dân thành phố đã được sơ tán trong hầm tránh bom và tầng hầm của các tòa nhà chung cư, còn dân phòng thì đáp trả tên lửa "Grad" bằng súng cối.    

Giao tranh tại đông Ukraine. Ảnh: Itar-tass


Hiện nay, thành phố Slavyansk bị thiếu nước uống nghiêm trọng. Đường ống bị hư hỏng trong quá trình bắn phá cho đến nay vẫn chưa được phục hồi, bây giờ chỉ những người trữ nước chai và có giếng là còn nước. Trong hầu hết các khu vực của thành phố vẫn thiếu điện.

Trong khi đó, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng giao tranh tại miền Đông ly khai của nước này phải chấm dứt vào cuối tuần.    

Tuyên bố đăng trên trang web chính thức của ông Poroshenko nêu rõ: "Chúng ta phải chấm dứt giao tranh trong tuần này. Với tôi, mỗi ngày mà nhân dân phải chết, mỗi ngày mà Ukraine phải trả một cái giá đắt như vậy, là không thể chấp nhận được. Để làm được điều này, chúng ta cần khôi phục biên giới Ukraine để đảm bảo an toàn cho mỗi công dân Ukraine".    

Bình luận trên của tân Tổng thống Ukraine được đưa ra sau vòng đàm phán với Đại sứ Nga tại Kiev và một đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Hơn 10.000 người tị nạn vì xung đột    

Cùng ngày, đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn tuyên bố của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong 3 tháng qua, hơn 10.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh ở miền Đông nước này.    

Theo tin trên, người dân đã phải rời bỏ khu vực Donetsk và Lugansk phía Đông Ukraine để chạy trốn chiến sự. Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn ở Ukraine, ông Oldrih Andrysek, nếu tình hình ở phía Đông Ukraine không được cải thiện, số lượng người di tản có thể đạt tới hàng chục nghìn.    

Từ giữa tháng 4, chính quyền Kiev đã phát động các chiến dịch đặc biệt ở miền Đông Ukraine nhằm vào lực lượng đối lập, động thái bị Moskva gọi là chiến dịch trừng phạt và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức.

LHQ chưa có kế hoạch gửi binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Ukraine    

Trước những thông tin về khả năng Liên hợp quốc (LHQ) sẽ gửi các binh sĩ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, đặc biệt là khu vực miền Đông, Đại sứ Vitaly Churkin, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại LHQ, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, ngày 8/6 đã khẳng định rằng LHQ sẽ "không hành động như vậy nếu không có sự chấp thuận của Ukraine".    

Theo lời ông Churkin, nếu chính quyền Kiev tiếp tục theo đuổi mục tiêu giải quyết tình trạng bất ổn ở miền Đông bằng vũ lực, thì sẽ không có một thỏa thuận như thế, song ông hy vọng kịch bản sẽ thay đổi.    

Đại sứ Churkin khẳng định ở thời điểm hiện tại, LHQ chỉ bàn tính tới việc cứu trợ nhân đạo cho người dân miền Đông Ukraine. Ông nhắc lại việc trước đó Nga đã trình một dự thảo nghị quyết, đề nghị mở một hành lang nhân đạo ở Ukraine, nhưng đề xuất đã bị bỏ qua.


TN

Tân Tổng thống Ukraine còn khoảng cách với Tổng thống Nga
Tân Tổng thống Ukraine còn khoảng cách với Tổng thống Nga

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 8/6 đã ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện những điều ông đã cam kết như giải quyết tình hình miền Đông bất ổn, hàn gắn quan hệ với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN