Ukraine sẽ tấn công chiếm lại Crimea?

Sergei Markov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị Nga tại Moskva cho rằng, một trong những kịch bản có thể xảy ra ở Ukraine là một người "Ukra - Saakashvili" (người Ukraine giống như cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili của Gruzia) sẽ lên lãnh đạo đất nước sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới và vị tổng thống mới này sẽ đầu tư cho quân đội.

"Quân đội Ukraine sẽ được đào tạo như quân đội Mỹ bởi các huấn luyện viên người Mỹ, sẽ được trang bị các loại vũ khí của Mỹ, sẽ chiến đấu theo điều lệ của Mỹ, mang trang phục của Mỹ với sự giúp đỡ của vệ tinh và hệ thống tình báo Mỹ. Quân đội này sẽ tấn công quân đội Nga ở Crimea (Crưm) trong hai hoặc ba năm sau, giống như ông Saakashvili ra lệnh quân đội Gruzia tấn công quân Nga ở Nam Ossetia vào năm 2008", ông Markov nói.

Lực lượng Vệ binh quốc gia mới được thành lập của Ukraine huấn luyện chiến đấu. Ảnh: Kiev Post


Mới đây nhất, Quốc hội Ukraine hôm nay, 1/4 đã thông qua việc nước này tổ chức một loạt cuộc tập trận chung với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều sẽ đặt binh lính Mỹ vào trạng thái đối mặt với lực lượng Nga ở bán đảo Crimea. Phát biểu với các nghị sĩ quốc hội trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval nói: "Đây là cơ hội tốt cho việc phát triển lực lượng vũ trang của chúng ta".

Trước đó, trong cuộc họp báo tuyên bố tranh cử Tổng thống tại Kiev, bà Yulia Tymoshenko (cựu Thủ tướng Ukraine) nói rằng nếu trúng cử, bà khẳng định sẽ tái thiết lại vấn đề phòng thủ quốc gia và đánh bại Tổng thống Nga Putin: "Tôi nghĩ tôi có thể tạo ra hệ thống phòng thủ quốc gia hùng mạnh, quân đội hiện đại và hiệu quả, và thực hiện tất cả các bước để trang bị cho quân đội vũ khí hiện đại nhất. Tôi tin rằng tôi có thể làm mọi thứ để chống xâm lược và lấy lại Crimea".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, việc Crimea sáp nhập vào Nga đến nay là sự đã rồi và Ukraine cũng không thể sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm lại bán đảo này, vì sự chênh lệch trong tương quan lực lượng giữa hai bên quá lớn: Nga có quân số nhiều gấp 4 lần Ukraine, xe tăng nhiều gấp 2 lần và máy bay chiến đấu gấp 6 lần. Sự bất cân xứng này được thể hiện một phần qua ngân sách quốc phòng hàng năm giữa hai nước: Nga chi khoảng 78 tỷ USD cho lực lượng vũ trang của mình hàng năm, trong khi Ukraine chỉ có 1,6 tỷ USD.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Zheleznyak ngày 31/3 cảnh báo rằng phong trào Maidan mới có thể sẽ bùng phát trở lại nếu Kiev vội vã tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.


"Những nỗ lực nhằm đẩy nhanh chiến dịch tranh cử chính trị sẽ bị thất bại vì bất cứ ai được bầu lên sẽ không nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Ukraine. Điều đó sẽ dẫn đến một phong trào Maidan mới và những hình ảnh kinh hoàng như những gì mà chúng ta đã thấy trong 3 tháng qua”, ông Zheleznyak nói và nhấn mạnh thêm rằng độ tin cậy cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine vẫn còn thấp và có nhiều dự đoán cuộc bầu cử là không minh bạch và công bằng.


CT (RIA Novosti)

Thế khó của người Tatar-Crimea: Hợp tác hay ‘tẩy chay’ Nga?
Thế khó của người Tatar-Crimea: Hợp tác hay ‘tẩy chay’ Nga?

Sau khi Crimea chính thức sáp nhập Nga, liệu giấc mơ tự trị của người Tatar trên bán đảo này có trở thành hiện thực?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN