Ukraine: Người ủng hộ Nga chiếm tòa nhà chính quyền Donetsk

Khoảng 300 người biểu tình ủng hộ Nga ngày 3/3 đã chiếm tòa nhà chính quyền địa phương ở thành phố Donetsk, thành trì của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych ở miền đông Ukraine.

Lực lượng vũ trang dưới sự yểm trợ của xe bọc thép phong tỏa căn cứ của lực lượng phòng vệ bờ biển Ukraine, gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crimea (Crưm) ngày 2/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, khoảng 3.000 - 4.000 người biểu tình đã tụ tập ở phía trước tòa nhà 11 tầng này, vẫy quốc kỳ Nga và hô vang "Nga, Nga". Một nhóm sau đó đã xông vào, đập phá cửa sổ và chiếm giữ một vài tầng của tòa nhà.

Trong một diễn biến cùng ngày, thủ lĩnh đối lập Ukraine bà Yulia Tymoshenko cảnh báo Nga trên thực tế “đã tuyên chiến” với Anh và Mỹ thông qua các hành động của mình ở Crimea (Crưm).

Trong tuyên bố đăng trên trang web của mình, vị cựu Thủ tướng Ukraine này nhấn mạnh: “Ông Vladimir Putin biết rõ rằng bằng việc tuyên chiến với Ukraine, ông ta cũng tuyên chiến với những người bảo vệ an ninh của chúng tôi là Mỹ và Anh. Họ đã chiếm đóng Crimea (ám chỉ các tay súng thân Nga đã kiểm soát bán đảo ở Biển Đen này kể từ khi Tổng thống Putin được bật đèn xanh sử dụng vũ lực ở Ukraine)”. Theo bà, “cuộc xâm lược của Nga” sẽ không bao giờ có thể diễn ra nếu Ukraine là một phần của NATO.

Theo biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994 về đảm bảo an ninh, Washington và London nhất trí đảm bảo an toàn của Ukraine để đổi lấy việc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên của bà Tymoshenko được đưa ra trùng chuyến thăm đến Kiev của Ngoại trưởng Anh William Hague, người đã cảnh báo về “những hậu quả và những cái giá” mà Nga sẽ phải hứng chịu.


T.N
(Theo AFP)
Ukraine chặn máy bay Nga xâm phạm không phận
Ukraine chặn máy bay Nga xâm phạm không phận

Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga đã hai lần xâm phạm không phận Ukraine trên Biển Đen vào đêm 2/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN