Ukraine nghi ngờ 'có bàn tay' Nga trong vụ nổ kho đạn

Ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết nước này nghi ngờ quân đội Nga hoặc lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn gây ra vụ nổ kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự miền Đông nước này.

Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ nổ kho vũ khí ở Balakiya ngày 23/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ trưởng Stepan Poltorak cáo buộc Nga có thể đã ủy nhiệm cho những nhóm nổi dậy đòi ly khai tiến hành các sứ mệnh tấn công. Tuy nhiên, phía Ukraine không cung cấp bằng chứng về việc Nga hoặc lực lượng ly khai có liên quan đến vụ nổ trên. Quân đội Nga hiện chưa có phản ứng về lời cáo buộc này.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở thành phố Balakleya miền Đông nước này, cách giới tuyến với lực lượng ly khai khoảng 100 km, vào sáng 23/5.

TTXVN/Tin Tức
Lộ nguyên nhân sự cố nổ kho đạn lớn nhất Ukraine
Lộ nguyên nhân sự cố nổ kho đạn lớn nhất Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở miền Đông nước này vào sáng 23/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN