Ukraine lọt top những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Ukraine đã bị tụt 3 điểm trong "Chỉ số Hòa bình Toàn cầu" năm 2016 và lọt vào top 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.

Binh sĩ quân đội Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài Sputnik, ngày 9/6, Viện Kinh tế và Hòa bình Australia công bố một báo cáo cho thấy, Ukraine đã bị tụt 3 điểm trong "Chỉ số Hòa bình Toàn cầu" năm 2016 và lọt vào top 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Theo báo cáo, quốc gia nguy hiểm nhất là Syria, tiếp sau đó là Nam Sudan, Iraq, Afghanistan, Somalia, Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Ukraine, Sudan, Libya và Pakistan.
Quốc gia được công nhận an toàn nhất là Iceland.

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu được xác định dựa trên các yếu tố như bất ổn chính trị trong nước, các xung đột nội bộ, tỷ lệ tội phạm; và các yếu tố bên ngoài như ngân sách quân sự, can dự vào các xung đột vũ trang bên ngoài và những vấn đề khác.

TTXVN/Tin Tức
Những quốc gia không có quân đội
Những quốc gia không có quân đội

Vatican là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới không có lực lượng vũ trang. Nhưng nước này không hoàn toàn đơn độc. Hơn 20 quốc gia khác cũng thiếu một lực lượng quân sự thường trực, và chiều dài của danh sách được mở rộng nếu tính cả vùng lãnh thổ tự trị như Puerto Rico và quần đảo Cayman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN