Ukraine: Kinh tế lao dốc, 3.500 người chết sau 5 tháng giao tranh

Hãng tin TASS (Nga) ngày 8/10 dẫn Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) dự kiến công bố chiều cùng ngày cho biết, chiến sự tại miền đông-nam trong 5 tháng qua đã gây tổn thất lớn đối với Ukraine.

Theo đó, tính từ thời điểm chính quyền Kiev triển khai chiến dịch quân sự (giữa tháng 4/2014) ở miền đông-nam đến ngày 16/9 vừa qua, khoảng 3.500 người chết, 8.200 bị thương trong các cuộc giao tranh. Chiến sự cũng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 5 triệu người dân ở khu vực này.

Một tòa nhà ở khu vực miền đông Ukraine bị phá hủy bởi đạn pháo. Ảnh: EPA


Báo cáo ghi nhận: 4.500 tòa nhà cùng hơn 4.700 cơ sở hạ tầng cung cấp nước ngọt, năng lượng đã bị phá hủy, chủ yếu tập trung ở vùng Donbass. 40.000 cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa tại đây đã buộc phải đóng cửa. Đơn cử như tại Lugansk, 19/23 chuỗi doanh nghiệp sản xuất kiểu quy mô khép kín đã phải đóng cửa; sản lượng công nghiệp giảm tới 50% tính từ giai đoạn tháng 8/2013 đến tháng 8/2014. Còn tại Donetsk, 22 khu vực dân cư đã bị mất nước sinh hoạt, 93 khu vực bị cắt điện, hàng chục bệnh viện buộc phải ngừng hoạt động.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển kinh tế Ukraine Roman Kachur hôm 7/10 tuyên bố, hiện chỉ có 20% cơ sở công nghiệp ở miền đông-nam Ukraine còn hoạt động. Kinh tế Ukraine sụt giảm 4,6% trong quý 1 và quý 2 năm nay và “đà suy giảm này sẽ còn tiếp diễn đến hết năm, do sản xuất và nhu cầu tiêu dùng giảm” - ông Kachur nói. Trước đó một ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ukraine, ông Gontareva, đưa ra dự báo, kinh tế nước này sẽ chứng kiến mức suy giảm 8,3% trong năm nay.


HT (Theo TASS, Interfax)

Ukraine không kịp nạp đủ khí đốt cho mùa đông
Ukraine không kịp nạp đủ khí đốt cho mùa đông

Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom cho rằng Ukraine sẽ không kịp nạp đủ khối lượng khí đốt cần thiết (từ 18-20 tỷ m3) vào các hầm chứa ngầm để sử dụng trong mùa đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN