Ukraine hứng chịu thất bại lớn ở Donbass

Ngày 26/5, quan chức hàng đầu của Ukraine đã thừa nhận nước này đã mất kiểm soát đối với Liman, một thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass.

Chú thích ảnh
Ảnh: RT

Hãng tin RT (Nga) dẫn lời Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Alexey Arestovich, xác nhận các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Liman ở Bắc Donetsk trong tối 26/5. Lực lượng Ukraine được cho là đã rút theo hướng Tây-Tây Nam về phía Slavyansk.

Trong đoạn video phát trực tuyến trên mạng xã hội, ông Alexey Arestovich nói rõ: “Chúng tôi đã để mất thị trấn Liman”. Phóng viên quân đội Nga Alexander Kots cũng đăng tải đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga đã kiểm soát thị trấn.

Theo RT, Liman thất thủ sau chưa đầy 1 tuần các lực lượng Nga vây đánh. Có thông tin nói rằng 500 binh sĩ Ukraine đã ra hàng, song hai bên chưa bình luận gì về tin này.

Liman là một trong những thị trấn đầu tiên ở Donetsk mà lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine giành quyền kiểm soát sau cuộc chính biến Maidan năm 2014. Các lực lượng Ukraine giành lại Liman hai tháng sau đó và sử dụng cứ điểm này để mở các cuộc tấn công vào Slavyansk, một thành trì của lực lượng đối lập.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp ở Moskva ngày 19/4/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 24/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Các lực lượng vũ trang liên bang Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất chấp sức ép và sự hỗ trợ mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây.

Bộ trưởng Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Theo ông Shoigu, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến gần hơn đến biên giới Nga, mở rộng hơn nữa về phía Đông - điều Nga luôn phản đối lo ngại đây là mối đe dọa đối với an ninh nước này.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nước phương Tây đang cố tình làm suy yếu các mối quan hệ đồng minh giữa các nước thành viên CSTO. Ông Shogui cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các đồng minh trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa đang nổi lên và giữ vững chủ quyền.

Giới chức cấp cao Nga cũng nhiều lần tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine để tháo ngòi căng thẳng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev, ngày 21/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu trong video gửi tới Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Zelensky cho rằng khó có thể chấm dứt xung đột nếu không có sự tham gia đối thoại của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp như vậy ngày càng ít.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng thảo luận để tìm cách chấm dứt xung đột nhưng đến nay vẫn bế tắc. Cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng và kéo theo những ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng sẽ không thể chấm dứt xung đột mà không có nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Zelensky khẳng định cuộc chiến ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua giải pháp “ngoại giao”. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc đàm phán giữa Kiev và Moskva đang rơi vào bế tắc.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ukraine đe doạ thành viên EU phản đối trừng phạt dầu mỏ Nga
Ukraine đe doạ thành viên EU phản đối trừng phạt dầu mỏ Nga

"Có chuyện có thể xảy ra" với đường ống dẫn dầu đến Hungary - một quan chức Ukraine phát tín hiệu đe doạ trước việc thành viên EU này ngăn chặn vòng trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN