Ukraine đưa ba tập đoàn dầu khí Trung Quốc vào danh sách đen

Ba tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã bị Ukraine thêm vào danh sách đen ngày 3/10. Lý do là Ukraine cáo buộc các tập đoàn này hỗ trợ Nga thông qua tiền thuế mà các chi nhánh nộp ở Nga.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng của Sinopec ở Thượng Hải. Ảnh: AFP

Theo đài RT, cụ thể, Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP) tuyên bố đã đưa Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) vào danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế”. Theo cơ quan này, các tập đoàn trên tiếp tục thực hiện các dự án chung với Nga và cung cấp tiền cho ngành dầu khí chiến lược của Nga thông qua những khoản thuế lớn.

Theo NACP, Sinopec sở hữu 10% cổ phần của PJSC 'SIBUR' Holding - công ty đã nộp khoản thuế trị giá 347 triệu USD cho Nga trong nửa đầu năm 2023. Sinopec cũng có 40% cổ phần của Amur Gas Chemical Complex – công ty đã nộp 30 triệu USD tiền thuế vào năm 2022.

CNPC có nhiều dự án chung với Nga, như Yamal LNG, Arctic LNG-2, đường ống dẫn khí Power of Siberia và đường ống dẫn dầu Skovorodino-Mohe-Daqing. NACP cho biết thêm rằng chỉ riêng Yamal LNG đã nộp 1,14 tỷ USD tiền thuế cho Nga vào năm 2022.

NACP mô tả danh sách đen này là một công cụ có uy tín và mạnh mẽ, có tác dụng khiến các công ty ngừng kinh doanh với Nga bằng cách nâng mức đánh giá rủi ro trong cơ sở dữ liệu World Check mà các ngân hàng và công ty bảo hiểm sử dụng.

Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa phản hồi về động thái của Ukraine.

Trước đó, Ukraine cũng đưa Alibaba, công ty viễn thông Xiaomi và Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc vào danh sách đen.

Ngày 2/10, Ukraine đã loại ngân hàng OTP của Hungary khỏi danh sách này với lý do là ngân hàng này đã cam kết ngừng hoạt động ở Nga. Hungary lấy lý do ngân hàng OTP bị đưa vào danh sách đen để giữ lại 500 triệu euro tiền viện trợ quân sự mà Liên minh châu Âu dành cho Ukraine từ tháng 5.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ukraine nỗ lực thúc đẩy kinh tế
Ukraine nỗ lực thúc đẩy kinh tế

Ngân hàng Quốc gia Ukraine (ngân hàng trung ương) thông báo từ ngày 3/10, ngân hàng này sẽ cho phép biến động tiền tệ có kiểm soát, nới lỏng các hạn chế - vốn được áp dụng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi đầu năm 2022, nhằm thúc đẩy kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN