Ukraine đặt đường ống dẫn khí đốt 'ngược dòng' qua Slovakia

Ukraine hy vọng tháng 10 tới sẽ lắp đặt xong một tuyến đường ống nhỏ cung cấp ngược khí đốt từ Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine thông qua Slovakia. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 25/6.

Trạm khí đốt Uzhgorod tại phía tây Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Prodan cho biết Ukraine hy vọng rằng từ ngày 1/10 tới hoặc sớm hơn sẽ khánh thành nhánh đường ống dẫn khí đốt qua Slovakia.

Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, ông Prodan cho biết nguồn cung khí đốt từ Slovakia sẽ chạy qua đường ống dẫn chưa sử dụng trước đây từ Voyany đến thành phố Uzhgorod. Đường ống này có khả năng cung cấp đến 22 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, có nghĩa là gần 8 tỷ mét khối mỗi năm.

Ukraine đang cố gắng thiết lập đường cung cấp khí đốt ngược từ châu Âu trở lại nước này qua Slovakia. Tuần trước, Tập đoàn Gazprom của Nga đã khóa van cung cấp khí đốt cho Ukraine với lý do Kiev không thanh toán đúng hạn hóa đơn nợ mua khí đốt hiện lên tới 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, Gazprom khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu trung chuyển qua Ukraine. Theo số liệu của Nga, lượng khí đốt trung chuyển qua Ukraine hiện vẫn đảm bảo các thông số theo hợp đồng, tức là khoảng hơn 200 triệu mét khối mỗi ngày.

Tập đoàn Gazprom đáp ứng 1/3 lượng khí đốt nhập khẩu của EU và một nửa trong số này trung chuyển qua Ukraine.


TTXVN/Tin tức

Nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine vẫn ổn định
Nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine vẫn ổn định

Người phát ngôn Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga Sergei Kupriyanov cho biết nguồn khí đốt từ nước này sang châu Âu trung chuyển qua Ukraine vẫn ổn định trong 24 giờ qua, bất chấp tranh cãi về giá mua khí đốt giữa Moskva và Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN