Ukraine đáp trả việc Nga gia hạn lệnh cấm nhập thực phẩm

Đại diện thương mại của Ukraine, bà Natalia Mykolskaya ngày 30/6 cho biết Chính phủ Ukraine sẽ thảo luận về việc Liên bang Nga gia hạn cấm vận thực phẩm cho đến cuối năm 2017 để có câu trả lời tương xứng.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trước đó cùng ngày tuyên bố sẽ ký nghị quyết thực thi sắc lệnh của tổng thống về gia hạn các biện pháp đáp lại Liên minh châu Âu (EU). Tài liệu dự tính gia hạn tới ngày 31/12/2017 là lệnh cấm nhập khẩu vào Nga hàng nông sản, nguyên liệu, thực phẩm, có xuất xứ từ Mỹ, EU, Canada, Australia, Anh, Na Uy, Ukraine, Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein.

Phát biểu với báo giới, bà Mykolskaya nói: "Chúng tôi đã xem xét vấn đề này trong nội bộ, đề nghị của Bộ Phát triển kinh tế và thương mại là tiếp tục biện pháp cấm vận của chúng tôi vào cùng thời gian mà Liên bang Nga gia hạn. Chúng tôi sẽ đưa đề nghị này ra xem xét tại nội các để có quyết định phù hợp".

Theo Sputnik
Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược?
Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược?

Nguồn đạn dược dự trữ từ thời Liên Xô của quân đội Ukraine đang ngày một "hẻo" dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN