Ukraine đang mất kiểm soát các phần biên giới với Nga

Ngày 6/6, một máy bay của Ukraine đã bị bắn rơi trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra tại khu vực miền Đông nước này trong bối cảnh có các dấu hiệu cho thấy Chính phủ Ukraine đang mất kiểm soát các phần biên giới với Nga. 

Truyền thông địa phương dẫn lời bgười phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho hay các phần tử ly khai đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự An-26 gần Slavyansk. Chiếc máy bay đang chở hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở khu vực này. 

Xe tăng quân đội Ukraine tại khu vực phía đông nước này. Ảnh: Itar-tass


Hãng thông tấn Interfax Ukraine cho biết người phát ngôn Seleznyov hiện chưa biết số phận của phi hành đoàn ra sao cũng như số lượng người trên máy bay. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Serhiy Yarovy, một cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công gần thành trì của phe ly khai Slavyansk, lực lượng đã nã đạn cối vào một điểm kiểm soát sau khi chiếm được vị trí trong nhà thờ. 

Người dân địa phương cho biết các tay súng thân Nga của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong đã ra lệnh cho các binh lính biên phòng của Ukraine rời đi. 

Trạm biên phòng tại Severnyi, cách Lugansk 70 km đã hoàn toàn vắng vẻ. Nhà nước cộng hòa tự phong này tuyên bố đã kiểm soát được tới 200 km đường biên giới.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva và Kiev đã “gần đạt được thỏa thuận” về việc cung ứng khí đốt cho Ukraine và Nga không loại trừ việc giúp quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây này nếu Kiev thanh toán các hóa đơn của mình. 

Phát biểu trên kênh truyền hình của Nga được phát đi từ Pháp, nơi ông tham gia lễ kỷ niệm 70 năm ngày D-Day, Tổng thống Putin nói: “Không, tôi không thảo luận về giá khí đốt với nhà lãnh đạo mới Petro Poroshenko của Ukraine nhưng tôi biết rằng Gazprom và đối tác phía Ukraine đang gần đạt tới một thỏa thuận cuối cùng”.


TN (AFP)


Putin: Ông Poroshenko có 'cách tiếp cận đúng' về khủng hoảng Ukraine
Putin: Ông Poroshenko có 'cách tiếp cận đúng' về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Putin cho rằng tân Tổng thống Ukraine đã có “cách tiếp cận đúng đắn” về cuộc khủng hoảng, đồng thời hối thúc ông Poroshenko ngừng hành động quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN