Ukraine chỉ trích Đức do dự chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã chỉ trích Đức vì lưỡng lự cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Kiev.

Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 A7 của quân đội Đức. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), phát biểu trên chương trình tin tức Tagesschau, ông Kubela tuyên bố rằng Đức đã cam kết gửi thêm các lô vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, các lô hàng không bao gồm xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 mà Kiev đã nhiều lần yêu cầu Berlin viện trợ.

“Ukraine vẫn chưa đưa ra quyết định chuyển giao xe tăng, vẫn chưa có cam kết nào được đưa ra. Nhưng chúng tôi đang làm việc về điều này”, ông Kuleba nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine chỉ trích lập trường của Đức về vấn đề này. Ông cho biết Chính phủ Ukraine không thể hiểu tại sao Đức lại gửi pháo binh mà không phải xe tăng hạng nặng cho Ukraine.

“Thành thật mà nói, chúng tôi không hiểu lập trường của họ”, ông Kubela nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc thiếu vũ khí có nghĩa là cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn, không phù hợp với lợi ích của cả Ukraine và những đồng minh phương Tây.

Vị quan chức này cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây viện trợ máy phát điện và máy biến áp để hỗ trợ người Ukraine tồn tại qua mùa đông, khi Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia. Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vào đầu tháng 10, sau khi cáo buộc Kiev tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Moskva, bao gồm cả cây cầu chiến lược Crimea.

Ông Kuleba chỉ ra rằng kịch bản mất điện hoàn toàn ở Ukraine là thực tế, đồng thời nói thêm rằng ông không mong đợi cuộc di cư ồ ạt của người Ukraine khỏi đất nước này. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng người dân sẽ rời đến các vùng nông thôn để có cơ hội sưởi ấm bằng củi.

Trước đó, các quan chức Ukraine cũng đã nhiều lần chỉ trích Đức vì đã không gửi thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Hôm 11/12, ông Aleksey Makeev, Đại sứ Ukraine tại Đức, đã lên án chính quyền Đức vì đã từ chối gửi các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Ông cũng kêu gọi Đức đẩy nhanh các đợt chuyển giao vũ khí khác, đồng thời khẳng định Ukraine “không có thời gian để chờ đợi vũ khí”.

Trước đó, tờ Welt của Đức đưa tin Thủ tướng Olaf Scholz đã từ chối chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine vì nhu cầu của quân đội Đức. Ông Scholz nói rằng Đức đã cung cấp “đầy đủ” sự giúp đỡ cho Ukraine và các quyết định chuyển giao khí tài được thực hiện với sự phối hợp của các đồng minh.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Đức cùng với các nước phương Tây khác đã cung cấp cho Kiev một lượng lớn vũ khí, bao gồm các hệ thống phòng không và pháo tự hành.Về phần mình, Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine thừa nhận tên lửa hành trình Nga có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không
Ukraine thừa nhận tên lửa hành trình Nga có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không

Lực lượng phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong việc theo dõi và đánh chặn các tên lửa "thông minh" của Nga khi chúng thường xuyên thay đổi tốc độ và độ cao khi bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN