Ukraine chạy đua với việc sản xuất vũ khí trong nước

Ngành công nghiệp vũ khí ở Ukraine hiện đang bùng nổ do cuộc xung đột với Nga, nhưng vấn đề tài chính và thiếu thuốc nổ đang ngăn cản việc tăng cường sản xuất.

Chú thích ảnh
Ukraine đang thiếu đạn pháo trầm trọng, một phần do sự viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Washington Post, các nhà máy sản xuất đạn pháo, súng cối, xe quân sự, tên lửa và các vật dụng quan trọng khác ở Ukraine đang hoạt động gần như tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết tại cuộc họp của chính phủ Ukraine rằng sản lượng quốc phòng đã tăng gấp ba lần vào năm 2023 và dự kiến ​​​​sẽ tăng gấp sáu lần trong năm nay.

Sản xuất quốc phòng trong nước không đủ để giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt từ hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là vũ khí của Mỹ. Nhưng với gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD bị treo tại Quốc hội Mỹ, ngành sản xuất quốc trong nước của Ukraine trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với một số mặt hàng quan trọng, chẳng hạn như máy bay không người lái, Ukraine đã sản xuất được 90% những gì họ cần, Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số, cho biết tại một hội nghị vào tháng trước.

Trong số những mặt hàng này có máy bay không người lái tầm xa đã tấn công các cơ sở lọc dầu sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, cũng như phương tiện không người lái trên biển đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội Biển Đen của Nga và giúp mở lại các tuyến đường biển để xuất khẩu ngũ cốc của Kiev.

Ukraine cũng tự sản xuất đạn súng cối và đạn pháo 122mm, 152mm theo tiêu chuẩn Liên Xô.

Các công ty quốc phòng Ukraine cũng đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu lớn nhất của quân đội bằng cách chế tạo đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO, vốn cần thiết cho các hệ thống pháo binh do các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cung cấp.

Những quả đạn pháo này hiện đang bị thiếu hụt trầm trọng, nhưng một quan chức tại Ukroboronprom, công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Ukraine, cho biết việc sản xuất sẽ không bắt đầu cho đến “nửa cuối năm nay”.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của mình. “Đây là lối thoát”, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin AP khi đề cập đến triển vọng Ukraine có thể phát triển toàn diện ngành công nghiệp vũ khí của mình.

“Thật không may, tôi có thể nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, bạn bè của chúng tôi, kể cả từ Mỹ, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine”, Maksym Polyvianyi, Phó tổng giám đốc của Ukraine Armor, nhà sản xuất vũ khí tư nhân lớn nhất nước này, thừa nhận.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, ngành công nghiệp vũ khí ở Ukraine thực sự bị thu hẹp. Nhiều năm quản lý yếu kém và tham nhũng, cùng với thực tế là phần lớn ngành công nghiệp này tập trung vào khách hàng Nga, đồng nghĩa với việc Ukraine phải tìm kiếm mọi thứ từ nước ngoài, từ đạn đến máy bay chiến đấu.

Giờ đây, sau hơn hai năm xung đột toàn diện, Ukraine cần mọi thứ từ những mặt hàng chủ lực như đạn được cho đến các loại vũ khí phức tạp như hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Bộ trưởng công nghiệp chiến lược Ukraine, Oleksandr Kamyshin, tháng trước cho biết nước này đã triển khai một tên lửa nội địa có tầm bắn hơn 600km, nhưng không cung cấp chi tiết. Các quan chức này cho biết, các hệ thống phòng không và tên lửa có độ chính xác cao tương tự hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cũng đang được phát triển.

Nhưng các hệ thống công nghệ cao mà Kiev cần cho cuộc chiến đang diễn ra với Nga còn lâu mới được sản xuất ở Ukraine. Ông Polyvianyi, đồng thời là Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, bao gồm hơn 50 nhà thầu tư nhân, cho biết: “Để làm chủ được một cơ sở sản xuất như vậy, để xây dựng được một cơ sở sản xuất như vậy, phải mất nhiều thập kỷ”.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bị thất thế ở phía đông khi họ phải vật lộn với số lượng đạn pháo và thậm chí cả nhân lực ngày càng giảm. Tình hình có thể sớm trở nên tồi tệ hơn với việc tình báo Mỹ dự đoán Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không vào cuối tháng này.

Tuần trước, EU đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự trị giá 5 tỷ USD và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng họ sẽ gửi 300 triệu USD viện trợ, điều này có thể thực hiện được nhờ “những khoản tiết kiệm ngoài dự kiến” trong các hợp đồng của Lầu Năm Góc dành cho Ukraine. Và một sáng kiến ​​của CH Séc hy vọng sẽ bắt đầu gửi khoảng 800.000 quả đạn pháo cho Kiev trong những tuần tới.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết họ không thể tiết lộ số liệu chính xác về sản lượng sản xuất của mình vì vấn đề an ninh. Nhưng một loạt các hạn chế - từ việc thiếu nguồn tài chính cho đến việc tìm đủ thuốc nổ - đang ngăn cản ngành công nghiệp Ukraine tăng cường sản xuất.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Ukraine lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Nga
Ukraine lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Nga

Ukraine, quốc gia đã có hơn 2 năm xung đột với Nga, đã kiên quyết phủ nhận có liên quan đến vụ nổ súng gần Moskva (Moscow), Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN