Ukraine bắt giữ hơn 130 người ở Odessa

Cảnh sát Ukraine ngày 3/5 cho biết, hơn 130 người đã bị bắt giữ ở thành phố cảng Odessa ở miền Nam nước này, sau khi hàng chục người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn và đụng độ đường phố giữa lực lượng ủng hộ liên bang hóa và các nhóm ủng hộ chính quyền Kiev.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng địa phương Petro Lutsiuk cho hay, các đối tượng bị bắt giữ có khả năng phải đối mặt với nhiều cáo trạng, từ tham gia bạo động đến cố ý giết người liên quan, đến các cuộc đụng độ đường phố hôm 2/5 vừa qua, dẫn đến việc tòa nhà công đoàn của thành phố Odessa bị đốt cháy. Giới chức cho biết, phần lớn những người thiệt mạng là do ngạt khói hoặc chết sau khi nhảy từ cửa sổ tòa nhà này.

Người biểu tình chạy qua tòa nhà công đoàn đang bốc cháy ở Odessa ngày 2/5. Ảnh: Reuters


Hôm 2/5, cảnh sát đã nhanh chóng mất khả năng kiểm soát tình hình khi hàng trăm người, trong đó có các cổ động viên bóng đá, bắt đầu các vụ đụng độ ở khắp nơi trong thành phố. Theo Cảnh sát trưởng Lutsiuk, cảnh sát sẽ làm mọi việc "để ngăn chặn những thảm họa như vậy trong tương lai".

* Ngày 2/5, Nga bày tỏ sự “giận dữ” trước những sự kiện diễn ra trong ngày tại Odessa khiến hơn 30 người thiệt mạng và lên án "sự vô trách nhiệm mang tính chất tội phạm" của chính quyền thân Phương Tây ở Kiev. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moskva kêu gọi Ukraine và “lực lượng ủng hộ (Phương Tây) chấm dứt tình trạng hỗn loạn và nhận trách nhiệm trước người dân Ukraine”.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin cơ quan an ninh Nga bác bỏ việc các phần tử phá hoại của Nga đã cố vượt biên để xâm nhập Ukraine. Lực lượng biên giới của Cơ quan an ninh liên bang (FSB) khẳng định thông tin từ phía Ukraine về nỗ lực của “các nhóm phá hoại” người Nga nhằm vượt biên vào Ukraine từ Nga không phù hợp với thực tế.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo 2 quân nhân nước này đã thiệt mạng tại khu vực ngoại vi trị trấn miền Đông Slavyansk, sau khi những phần tử ly khai tấn công vào vị trí của họ. Cảnh sát địa phương cho hay, 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa các nhà hoạt động ủng hộ liên bang hóa và người ủng hộ sự thống nhất của Ukraine tại thành phố cảng Odessa.


Trong một diễn biến liên quan, các hãng thông tấn Itar-Tass và Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hoãn một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, người đã bày tỏ mong muốn thảo luận về tình hình đang xấu đi ở Ukraine. Theo 2 hãng thông tấn trên, “Washington đã hoãn cuộc điện đàm, ít nhất cho tới ngày 3/5”.


TN


Ukraine: Quan sát viên OSCE được trả tự do
Ukraine: Quan sát viên OSCE được trả tự do

Nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị những người nổi dậy đòi liên bang hóa bắt giữ ở miền Đông Ukraine đã được trả tự do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN