Ukraine bác bỏ cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ gửi bom chùm

Đại diện của Ukraine nêu rõ rằng luật pháp quốc tế nghiêm cấm bom chùm và Kiev tuân thủ các quy tắc quốc tế trong cuộc xung đột của họ với Nga.

Chú thích ảnh
Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar. Ảnh: Anadolu

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar ngày 11/1 đã bác bỏ tuyên bố rằng Ankara đang gửi bom chùm cho Kiev, gọi đó là những tin đồn và tuyên truyền vô căn cứ.

Đại sứ Bodnar nêu rõ rằng luật pháp quốc tế nghiêm cấm bom chùm và Kiev tuân thủ các quy tắc quốc tế trong cuộc xung đột của họ với Nga.

"Tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó, đó không phải là sự thật. Thông tin đó được xây dựng đặc biệt như vũ khí chiến tranh tâm lý, chỉ để làm suy yếu mối quan hệ giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nhằm tạo ra hình ảnh sai lầm về Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Bodnar nói.

Nhân dịp này, ông Bodnar cũng đề cập đến cuộc gặp hôm 10/1 giữa các ủy viên nhân quyền Ukraine Dmitro Lubinets và người đồng cấp Nga Tatyana Moskalkova, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý rằng ông Lubinets đã gặp riêng bà Moskalkova và Tổng Thanh tra Thổ Nhĩ Kỳ Seref Malkoc trong các cuộc đàm phán do Viện Thanh tra của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, ông Bodnar cho biết đây là lần đầu tiên các đối tác Ukraine và Nga gặp nhau.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các vấn đề như quyền của dân thường, trao đổi tù binh và tình hình của những người bị thương.

"Bởi vì, bất chấp các liên lạc, vẫn không có sự tin tưởng hoàn toàn (giữa Moskva và Kiev). Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác đáng tin cậy của Ukraine và có mối quan hệ tốt với Nga. Do đó, chúng tôi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng một vai trò đáng kể trong quá trình này", Đại sứ Bodnar nhấn mạnh.

Ông Bodnar cũng cho biết hai bên có thể đạt được một số kết quả trong tương lai, chẳng hạn như thành lập các nhóm công tác để giải quyết vấn đề trao đổi tù binh hoặc các vấn đề liên quan đến dân thường sau cuộc đàm phán ở Ankara.

Ngoài ra, Đại sứ Ukraine cũng chỉ trích Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cơ quan được cho là thực hiện các quy trình này, là "không hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cần thiết của họ".

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, Ankara đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa hai bên và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong khi Ankara phản đối các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm cô lập Moskva, họ cũng đóng cửa các eo biển để ngăn một số tàu Nga đi qua những eo biển này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Giao tranh ác liệt ở Ukraine làm lộ hạn chế của hệ thống HIMARS
Giao tranh ác liệt ở Ukraine làm lộ hạn chế của hệ thống HIMARS

Nếu có một loại vũ khí đại diện cho vũ khí phương Tây đã giúp Ukraine chống Nga, thì đó là Hệ thống tên lửa phóng loạt Cơ động cao M142 do Mỹ sản xuất, hay còn gọi là HIMARS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN