Ukraine áp đặt trừng phạt 450 cá nhân và pháp nhân Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với 147 cá nhân và 303 pháp nhân, chủ yếu là của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 4/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Các sắc lệnh đã được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine.

Trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt có Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến trung ương của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga Sergei Rudskoy, Trưởng Ban tổ chức và huy động trung ương Tổng cục Huy động của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga Yevgeny Burdinsky, Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS Andrey Konrashov, cùng một số quan chức của vùng Donetsk và Lugansk. 

Trong số các pháp nhân thuộc danh sách trừng phạt có các công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không, xây dựng, công nghệ, đăng ký tại Nga, Cyprus, Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và các quốc gia khác.

Các lệnh trừng phạt được áp dụng trong thời gian 5 hoặc 10 năm.

Quang Vinh (TTXVN)
Tiết lộ những cam kết an ninh EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine
Tiết lộ những cam kết an ninh EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine

Vấn đề trên được đưa ra sau khi EU cho biết không thực hiện được cam kết cung cấp cho Ukraine một triệu viên đạn pháo vào tháng 3/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN