Ucraina thay Bộ trưởng Quốc phòng

Trong sắc lệnh được công bố trên trang web chính quyền ngày 8/2, Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovich tuyên bố cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Yezhel và bổ nhiệm ông Dmytro Salamatin vào cương vị này. Ông Salamatin, 46 tuổi, từng là người đứng đầu công ty quốc doanh chuyên xuất nhập khẩu vũ khí.


Ông Mikhailo Yezhel từng bị chỉ trích sao nhãng trách nhiệm khiến tiến độ cải cách quân đội trở nên chậm chạp. Nguồn: Internet



Sắc lệnh không nêu rõ lí do cách chức ông Yezhel - đảm nhận cương vị trên kể từ khi Tổng thống Yanukovich đắc cử hai năm trước. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng ông Yezhel từng bị chỉ trích là sao nhãng trách nhiệm khiến tiến độ cải cách quân đội trở nên chậm chạp.

Đây là sự thay đổi lớn thứ hai trong chính quyền Ucraina những tuần gần đây. Cuối tháng trước, ông Yanukovich cũng đã cách chức Bộ trưởng Tài chính Fedor Yaroshenko và người thay thế là ông Valery Khoroshkovsk.

TTXVN/ Tin Tức

Nga và Ucraina lại bùng nổ "cuộc chiến khí đốt"
Nga và Ucraina lại bùng nổ "cuộc chiến khí đốt"

"Cuộc chiến khí đốt" lại bùng nổ giữa Nga và Ucraina sau khi chiều 11/1 Kiép tuyên bố năm 2012 sẽ giảm gần gấp đôi lượng "nhiên liệu xanh" mua của Mátxcơva, từ mức 52 tỷ m3 xuống còn 27 tỷ m3, trong khi phía Nga khẳng định Ucraina vẫn phải thanh toán số tiền của lượng khí đốt như đã thoả thuận từ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN