UAV trinh sát của Mỹ mất liên lạc ở Ba Lan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 đã mất liên lạc với binh sĩ Mỹ tại căn cứ Miroslawiec ở Ba Lan trong chuyến bay huấn luyện, trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực vắng người.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ cất cánh từ căn cứ Miroslawiec ở Tây Bắc nước này và mất liên lạc với đài điều khiển tối 18/3.

Phi cơ lúc đó đang thực hiện chuyến huấn luyện định kỳ theo kế hoạch và không mang vũ khí. Các nỗ lực kết nối liên lạc và tái kiểm soát máy bay dường như không có tác dụng.

MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Đây là dòng UAV tìm-diệt đầu tiên của Mỹ được thiết kế cho hoạt động trinh sát tầm xa ở độ cao lớn.

Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi máy bay Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Đơn vị MQ-9 Mỹ đóng tại Miroslawiec bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2019.

Duy Trinh (TTXVN)
Hàng loạt UAV của Ukraine tấn công nhà máy dầu mỏ và năng lượng Nga
Hàng loạt UAV của Ukraine tấn công nhà máy dầu mỏ và năng lượng Nga

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vào hôm 17/3, có đến 35 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công các mục tiêu trên khắp nước Nga, bao gồm cả khu vực thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN