Tỷ phú Trump động chạm vấn đề giới tính bà Clinton

Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump lại một lần nữa khiến cho công luận "dậy sóng" khi cáo buộc bà Hillary Clinton đang dựa vào giới tính để giành được lá phiếu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo đó, ngày 28/4, khi xuất hiện trên chương trình “Today” của đài NBC, ông Trump lớn tiếng cho rằng bà Clinton đang chơi “lá bài giới tính”.

Ông Donald Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Milwaukee, Wisconsin ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Vị tỉ phú 69 tuổi đồng thời mạnh miệng cho rằng chỉ vì là phụ nữ nên ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton mới nhận được ủng hộ. Ông Trump nói: “Thành thật mà nói, nếu bà Hillary là nam giới thì chưa chắc bà ấy đã giành được 5% phiếu bầu”.

Trước những câu nói này của ông Trump, bà Hillary đã mạnh mẽ nêu quan điểm: “Nếu coi việc tôi đấu tranh cho chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bình đẳng tiền lương, chế độ thai sản là lợi dụng lá bài giới tính thì hãy cứ cho rằng đúng như vậy”.

Phát ngôn của nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã gây ra nhiều ý kiến bất bình, CNN dẫn lời nữ Chủ tịch Ủy ban Dân chủ quốc gia Debbie Wasserman Schultz: “Mọi ngày, bất cứ khi nào nghị sĩ Donald Trump cất tiếng nói, khiến phụ nữ xa lánh chỉ là một phần nhỏ”.

Ngày 27/4, thượng nghị sĩ Ted Cruz đảng Cộng hòa lại nhận xét: “Ông Trump có vấn đề với những người phụ nữ mạnh mẽ”.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barbara Boxer nhấn mạnh rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump đã giễu cợt nửa thế giới khi dùng lời lẽ chế nhạo giới tính bà Clinton và những phụ nữ khác. Trước đây ông Trump từng bị phê phán khi sử dụng ngôn từ phân biệt giới tính khi nhắc đến phát thanh viên kênh Fox News Megyn Kelly và cựu ứng viên đảng Cộng hòa Carly Fiorina.

Trước những chê trách, ông Trump lại tuyên bố với những người ủng hộ mình ở Evansville, bang Indiana rằng ông đang bị buộc tội vô cớ và: “Tôi sẽ đối xử với nữ giới còn tốt hơn bà Hillary Clinton”.

Khi cả ông Trump và bà Hillary đều giành được nhiều ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ ở 5 bang miền đông bắc vào ngày 26/4 và khả năng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì phát ngôn này của ông Trump được đánh giá có ý đồ và không đơn thuần là "lỡ miệng".

Nhiều chuyên gia nhận định ông Trump đang khiến hình ảnh bản thân thu hút hơn với những người ủng hộ cho rằng điều đó thể hiện rõ sự thẳng thắn và lập trường chính trị của vị tỷ phú bất động sản.

Debbie Walsh, giám đốc trung tâm Chính trị và Phụ nữ Mỹ tại Viện Chính trị Eagleton thuộc Đại học Rutgers phân tích rằng phụ nữ thường đặt phiếu bầu dựa vào giới tính nhưng đối với những vấn đề như an ninh và kinh tế thì một người như ông Trump lại giành ưu thế hơn nếu đóng hình tượng một nam ứng cử viên gia trưởng.


Bà Renee Ellmers, một thành viên đảng Cộng hòa lại tin rằng ông Trump có thể vượt qua sự không ưa của nữ gới nhờ lối nói thẳng thắn. Bà Ellmers nói: “Điều này phá vỡ mọi nguyên tắc và đi ngược lại với bất cứ cuốn sách sử điển hình hay bất cứ cuộc bầu cử nào trong quá khứ”.

Nhưng đó cũng có thể chỉ là suy nghĩ chủ quan của bà Ellmers bởi theo Washington Post, ông Trump nhận được ủng hộ không mấy mặn mà từ cử tri nữ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay, trung bình ông Trump chỉ nhận được10% phiếu của cử tri nữ.

Một cuộc điều tra của Reuters được thực hiện trong tháng 4 này cho thấy khoảng cách khác biệt lớn giữa hai giới về ông Trump. 2/3 phụ nữ được hỏi cho biết không đồng tình với quan điểm của nhà tỷ phú đảng Cộng Hòa trong khi khoảng 1/2 nam giới có cùng quan điểm.

Còn về phần bà Hillary, trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ ba hôm 26/4, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã đánh bại ông Bernie Sanders tại 3 bang với gần 68% ủng hộ từ cử tri nữ đảng Dân chủ. Bà Hillary cũng từng đùa rằng sau 200 năm và 44 nam Tổng thống thì bây giờ đã là “thời điểm”.

Hà Linh (Theo Reuters/CNN/Washington Post)
Ông Trump công khai quan điểm thân Nga, Trung Quốc
Ông Trump công khai quan điểm thân Nga, Trung Quốc

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết sẽ tìm kiếm các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga và Trung Quốc nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN