Tỷ phú Elon Musk dự báo việc Mỹ vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian

“Ông trùm” công nghệ người Mỹ, CEO của hãng xe điện Telsa đã đưa ra bình luận trên sau khi Nhà Trắng lên án đảng Cộng hòa vì từ chối nâng trần nợ công cao hơn.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D,C. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời tỷ phú Elon Musk – ông chủ của hãng xe điện Telsa và tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX – dự đoán nước Mỹ chắc chắn sẽ vỡ nợ và việc vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

“Với các khoản chi tiêu của liên bang, vấn đề là chúng ta sẽ vỡ nợ khi nào, chứ không phải có vỡ nợ hay không”, ông Musk viết trên mạng xã hội Twitter, phản hồi về một đoạn video của Nhà Trắng đả kích đảng Cộng hòa vì họ từ chối thông qua trần nợ công cao hơn.

Chính quyền Mỹ gần đây đã kêu gọi Quốc hội nâng mức trần nợ công hiện được đặt ở mức 31,4 nghìn tỷ USD. Đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát Hạ viện, đã hoài nghi về đề xuất này, đồng thời thúc đẩy giảm chi tiêu của chính phủ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết cơ quan này sẽ cần triển khai "các biện pháp phi thường" để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ sau khi quốc gia này chạm trần nợ công. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một đạo luật vào cuối năm 2021 để nâng trần nợ thêm 2,5 nghìn tỷ USD lên 31,4 nghìn tỷ USD để ngăn chặn kịch bản bị vỡ nợ. Vào thời điểm đó, bà Yellen cho biết đạo luật đã giúp chính phủ liên bang tránh được tình trạng thiếu vốn.

Hồi tháng 2, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ không còn khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn vào khoảng tháng 7 cho đến tháng 9, trừ phi trần nợ hiện ở mức 31.400 tỷ USD được nâng lên hoặc dừng áp dụng. 

Bên cạnh đó, CBO cũng nhận định thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ sẽ ở mức trung bình 2.000 tỷ USD trong các năm 2024 - 2033, tiến đến mức kỷ lục trong giai đoạn bùng phát dịch vào cuối thập kỷ, một dự báo có thể khiến các nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu cắt giảm chi tiêu.

Mỹ - Nga cạnh tranh khốc liệt hơn ở Trung Đông sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát
Mỹ - Nga cạnh tranh khốc liệt hơn ở Trung Đông sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát

Các đối tác của Mỹ ở Trung Đông như Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang có xu hướng thân thiện hơn với Nga, khi họ nghi ngờ về cam kết của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN