Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và Thủ tướng Pháp tiếp tục tăng

Sự tín nhiệm của người dân Pháp đối tới "bộ đôi" lãnh đạo Pháp là Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Edouard Philippe tiếp tục tăng.

Tổng thống Pháp Enmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Edouard Philippe.


Điều này được phản ánh trong kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Ifop thực hiện cho Tạp chí Journal du Dimanche và công bố ngày 25/6.

Theo kết quả thăm dò trên, khoảng 64% số người được hỏi cho biết họ hài lòng về Tổng thống Macron, tăng 2% so với tỷ lệ ghi nhận vào tháng 5. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Philippe đã tăng từ 55% trong tháng 5 lên mức 64%.
 
Cuộc thăm dò do Ifop thực hiện từ 14-24/6 đối với 1.883 người.

Vài ngày sau khi nhậm chức giữa tháng 5 vừa qua, tân Tổng thống Pháp Macron đã chỉ định ông Philippe theo đường lối bảo thủ làm thủ tướng mới của nước này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị cận đại Pháp, tổng thống chỉ định một nhân vật ngoài đảng của mình giữ chức thủ tướng.

Với đà chiến thắng liên tiếp trong cuộc bầu cử Hạ viện Pháp vừa diễn ra cùng với quyết tâm khôi phục lòng tin của người dân, ông Macron đang từng bước thúc đẩy tiến trình cải cách thị trường lao động theo hướng linh hoạt hơn cũng như hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội, đúng như cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó.

TTXVN/Tin Tức
Đảng của Tổng thống Pháp Macron dự kiến giành đa số áp đảo
Đảng của Tổng thống Pháp Macron dự kiến giành đa số áp đảo

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn dự báo của hãng Ipsos-Sopra Steria, được cập nhật đến 20h ngày 18/6 giờ địa phương (2h ngày 19/6 giờ Hà Nội) cho biết đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và liên minh Phong trào Dân chủ (MoDem) đã làm nên một chiến thắng lịch sử khi giành được 355 ghế trên tổng số 577 ghế tại Hạ viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN