Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida vẫn chưa được cải thiện

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tiếp tục giảm 0,7 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tương tự vào tháng trước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Điều này cho thấy tỷ lệ ủng hộ vẫn chưa được cải thiện sau khi đã từng vượt ngưỡng 50% ở thời điểm sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida chỉ là 33,6%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với cách đây 1 tháng. Trong khi ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối đã tăng tới 1,4 điểm phần trăm, lần đầu tiên chạm mốc 50% kể từ tháng 12 năm ngoái.

Trong số những người được hỏi, có tới 79,8% cho rằng Thủ tướng Kishida “chưa thể hiện rõ năng lực lãnh đạo” trong xử lý các vấn đề đối nội, nhất là Hệ thống Định danh (ID) quốc gia “My Number”.

Liên quan đến kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển, có 29,6% số người được hỏi trả lời ủng hộ, trong khi vẫn còn 25,7% phản đối cùng với 43,8% không đưa ra câu trả lời. Ngoài ra, có tới 81,9% số người được hỏi cho biết, giải thích của chính phủ nước này là “chưa đầy đủ” và chỉ có 15% cho rằng “đã đầy đủ”.

Đáng chú ý, một vấn đề đang rất được người dân quan tâm khác là giá xăng dầu, có 75,3% số người được hỏi mong muốn chính phủ tiếp tục chính sách trợ giá xăng dầu, vốn dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 tới.

Trong khi đó, phần lớn công chúng cũng tỏ ra không hào hứng với kế hoạch tăng chi tiêu chăm sóc trẻ em của chính phủ để đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm, với tổng số 69,2% nói rằng họ “không mong đợi” hoặc “không mong đợi nhiều” từ biện pháp này.

Tuy nhiên, theo các đảng chính trị, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 35,8%, trong khi đó có 8,7% ủng hộ đảng đân chủ Lập hiến, đảng đối lập lớn nhất. Đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền là đảng Công Minh giành được 3,6% ủng hộ.

Cuộc thăm dò nêu trên trên do Kyodo News thực hiện qua điện thoại từ ngày 19-20/8, với sự tham gia của 425 hộ gia đình và 624 thuê bao di động trên khắp đất nước Nhật Bản.

Phạm Tuân (TTXVN)
Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni
Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Ngày 15/8, Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc sau khi các chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc thực hiện các chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni, vốn được coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN