Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha cao nhất thế giới

Theo các số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố, Tây Ban Nha hiện có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới 24,5%, tiếp theo là Hy Lạp (22,3%).

Tây Ban Nha hiện là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới. Nguồn: Internet.

Tuần trước, phát biểu tại một hội nghị ở Brussels (Brúcxen), Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Angel Gurria cho biết tình trạng suy thoái kinh tế đang lan tràn trong khu vực sử dụng đồng Euro và đi đôi với tình trạng này là một “cuộc khủng hoảng việc làm” mà trong đó nhiều người thất nghiệp không có việc làm trong thời gian từ 2 năm hoặc hơn.

Đồng thời, ông chỉ rõ để đạt được mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ người có việc làm là 75%, Liên minh châu Âu (EU) cần phải tạo ra 17 triệu việc làm mới.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về một thế hệ thanh niên, khoảng 7,8 triệu người, trong các nước EU có thể phải chịu nhiều thiệt thòi do không tìm được việc làm hoặc không được học hành hay đào tạo nghề.


TTXVN/ Tin Tức
Thất nghiệp ở Pháp cao nhất trong hơn 20 năm
Thất nghiệp ở Pháp cao nhất trong hơn 20 năm

Lần đầu tiên kể từ năm 1990, số người thất nghiệp ở Pháp trong tháng 8 đã vượt mốc 3 triệu người, tương đương khoảng 10% dân Pháp trong tuổi lao động không có việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN