Tướng tình báo hàng đầu Syria bị sát hại

Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 17/10 đưa tin quân nổi dậy đã sát hại một sĩ quan tình báo chóp bu ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông nước này.

Tướng Jamaa đã bị các tay súng sát hại ở Deir al-Zour. Ảnh: alarabiya.net


Trong một thông báo khẩn, đài trên nêu rõ: “Thiếu tướng Jamaa Jamaa đã tử vì đạo khi thực hiện nhiệm vụ quốc gia để bảo vệ đất nước và người dân Syria và truy đuổi những kẻ khủng bố ở Deir Ezzor”.

Tướng Jamaa đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, nơi chính quyền Damascus đang chiến đấu chống các chiến binh vũ trang của phe đối lập đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Jamaa là một trong những sĩ quan an ninh hàng đầu của Syria ở Liban trong thời gian Damascus triển khai quân tại Liban từ năm 1976-2005.

Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cũng loan tin về cuộc giao tranh dữ dội giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân ở một số khu vực khác trong tỉnh trên, kể cả thành phố cùng tên Deir Ezzor, vốn là thành phố lớn nhất miền Đông Syria.


T.N
Syria thông báo thời điểm tổ chức hội nghị Geneva 2
Syria thông báo thời điểm tổ chức hội nghị Geneva 2

Phó Thủ tướng Syria, ông Qadri Jamil cho biết hội nghị quốc tế về hòa bình ở Syria sẽ diễn ra vào ngày 23-24/11 tới tại thành phố Geneva (Thụy Sỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN