Tương quan lực lượng các bên tham chiến

1. Phe Liên quân

Mỹ: Tàu sân bay USS Enterprise, 2 tầu khu trục USS Barry và USS Tout (mỗi tầu có thể chở 96 tên lửa Tomahawh); 2 tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge và USS Ponce, tàu chỉ huy USS Mount Whitney, 3 tàu ngầm USS Providence, USS Scranton, USS Florida. Máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit, máy bay chiến đấu F-16, F-15 và F-22; máy bay phản lực AV-8B Harrier của Hải quân.

Sơ đồ vị trí đóng quân của lực lượng liên quân trong chiến dịch tấn công Libi.

Pháp: Tàu sân bay Charles de Gaulle và khoảng 100 máy bay chiến đấu chủ yếu gồm Rafale và Mirage 2000; 2 tài khu trục phòng không Jean-Bart và Forbin, khu trục hạm chống tầu ngầm Dupleix, tàu khu trục Aconit và tầu tiếp dầu Lameuse.

Anh: 2 tàu khu trục là HMS Westminster và HMS Cumberland cùng một tàu ngầm lớp Trafalgar mang tên lửa hành trình Tomahawk. Các loại máy bay tuần tra Typhoon, máy bay tấn công Tornado GR4, máy bay do thám Nimrod R1 và Sentinel R1 đều được tung vào Libi.

Đan Mạch: Cung cấp 6 máy bay F-16 và một máy bay vận tải quân sự cùng với khoảng 100 người, gồm phi công và các nhân viên hỗ trợ khác.

Canađa: Tàu khu trục HMCS Charlottetown, 6 máy bay chiến đấu F-18 cùng với 140 quân.

Bỉ: 6 máy bay chiến đấu F-16.

Tây Ban Nha: Cung cấp 2 căn cứu quân sự, gửi 4 máy bay chiến đấu F-18 và 1 máy bay tiếp dầu Boing 707 tới căn cứ ở Italia. Triển khai 1 tầu ngầm, 1 tầu khu trục, 1 máy bay giám sát, 4 máy bay chiến đấu F-18 và 1 máy bay tiếp dầu Boing 707.

Cata:
4 máy bay ném bom.

Italia: Cung cấp 7 căn cứ quân sự, trong đó có căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily (chỉ mất nửa giờ để tới Libi). 4 máy bay Tornado chống rađa và tên lửa cùng 6 chiến đấu cơ khác. Tầu sân bay Giuseppe Garibaldi.

Na Uy: Cung cấp 6 máy bay chiến đấu F-16, cùng 100 nhân viên hỗ trợ.

2. Libi

Lực lượng vũ trang của Libi gồm lục quân, không quân và hải quân. Trước cuộc khủng hoảng nước này xảy ra, trên giấy tờ, lực lượng vũ trang Libi gồm khoảng 100.000 người, được trang bị pháo hạng nặng, xe tăng, máy bay chiến đấu hùng mạnh. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng, một số thành viên trong lực lượng quân đội đã bỏ sang phe nổi dậy và một số vũ khí bị rơi vào tay của phe nổi dậy.

Sức mạnh quân sự của Libi (trên giấy tờ):

- Lục quân:

+ Lực lượng bộ binh: 50.000, trong đó có 25.000 lính nghĩa vụ.

+ Xe tăng: 80, mặc dù nhiều chiếc được cho là không còn hoạt động được.

+ Xe chiến đấu bộ binh bọc thép: 1.000

+ Xe chở quân bọc thép: 945

+ Pháo: 2.421

+ Hệ thống tên lửa đất đối không: Hơn 400

- Hải quân: Quân số 8.000. Hai tàu ngầm tuần tra (có thể đã không còn hoạt động), 3 tàu ngầm, 16 tàu tuần tra và tàu biển.

- Không quân: Quân số 18.000. Máy bay chiến đấu: 394 (gồm máy bay Nga và Đức, nhiều chiếc không còn hoạt động được). Bộ tư lệnh phòng không Libi có ít nhất 216 tên lửa đất đối không. 

Lê Hải (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN