Tướng quân đội Syria khẳng định có thể giải phóng Raqqa trong vài giờ

Ngày 25/7, một tướng quân đội Syria khẳng định lực lượng này đang giữ vị trí cách Raqqa 30km và có khả năng giải phóng thành phố này khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời một chuẩn tướng quân đội Syria nói: “Quân đội đã đến được quận cách sông Euphrates 10km và từ đây còn 30km nữa sẽ đến Raqqa. Quân đội Syria có khả năng giành lại thành phố trong 5 tiếng. Vấn đề giải phóng Raqqa hiện chỉ phụ thuộc vào thời kiểm xuất kích”.

Lực lượng quân đội Syria. Ảnh: Sputnik

Theo vị tướng quân đội Syria này, việc giải phóng Raqqa sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là đánh bật IS khỏi căn cứ không quân Kweiris cùng các khu định cư Deir Hafer và Meskane ở biên giới với Jordan vốn được cho có vị trí quan trọng với tổ chức khủng bố này. Sau đó, quân đội Syria sẽ lên kế hoạch giành bước tiến lớn ở ngoại ô Raqqa.

Giai đoạn hai là giải phóng thành phố Resafa cùng hàng trăm giếng dầu, khí đốt địa phương.


Giai đoạn thứ 3 đang được phác thảo và chiến dịch quân sự được tiến hành đồng thời với các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin chiến dịch giải phóng Raqqa đang được tiến hành song song giữa hai lực lượng là quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), với việc cả SDF và quân đội Syria đều giành được những chiến thắng đáng kể tại Raqqa thì đến nay IS chỉ còn cố thủ trong 10% diện tích thành phố này.

IS đã chiến đóng Raqqa từ năm 2013 và thành phố này được coi là thành trì của chúng ở Syria. Trong khi đó, IS đã thua đau tại thành phố Mosul (Iraq). Ngày 9/7 vừa qua, Thủ tướng Iraq tuyên bố giành chiến thắng sau gần 9 tháng tiến hành chiến dịch giải phóng Mosul.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Quân đội Syria giải phóng thêm một phần khu vực Đông Nam Raqqa
Quân đội Syria giải phóng thêm một phần khu vực Đông Nam Raqqa

Quân chính phủ Syria cùng các đồng minh đã giành lại một số vùng lãnh thổ tại Đông Nam Raqqa từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau nhiều chiến dịch không kích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN