Tướng lĩnh quân đội Mỹ ra tuyên bố hiếm hoi phản đối nổi loạn ở Quốc hội

Trong một tuyên bố hiếm hoi, các lãnh đạo quân đội cấp cao nhất ở Mỹ đã chỉ trích cuộc xâm chiếm bạo lực vào Điện Capitol tuần trước và nhắc nhở binh sĩ Mỹ về nghĩa vụ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp.

Chú thích ảnh
Tướng Mark Milley. Ảnh: CNN

Theo kênh, CNN, tuyên bố phát ngày 12/1 có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, và toàn bộ thành viên Hội đồng - gồm người đứng đầu các binh chủng quân đội Mỹ.

Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi thấy các hành vi bên trong tòa nhà Quốc hội là trái với nhà nước pháp quyền. Quyền tự do ngôn luận và tụ tập không có nghĩa là có quyền dùng tới bạo lực, xúi giục, nổi dậy”.

Tuyên bố bất thường này nhấn mạnh quy mô những thách thức, bất ổn và mối lo ngại ở Washington D.C khi giới chức các cơ quan an ninh Mỹ đang khẩn trương xử lý hậu quả vụ tấn công hỗn loạn vào Quốc hội Mỹ ngày 6/1. Lực lượng an ninh toàn bộ 50 bang đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ bạo lực trước ngày nhậm chức của ông Joe Biden.

Mặc dù tuyên bố nhắc nhở binh sĩ Mỹ về nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp, tránh có quan điểm mang màu sắc chính trị, nhưng các tướng lĩnh quân đội cảm thấy cần phải ra tuyên bố này vì xét thấy tầm quan trọng của các sự kiện xung quanh lễ nhậm chức.

Tuyên bố có đoạn: “Là thành viên quân đội, chúng ta phải thể hiện giá trị và lý tưởng của quốc gia. Chúng ta phải ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp. Bất kỳ hành vi nào làm gián đoạn quy trình hiến pháp không chỉ đi ngược lại giá trị, truyền thống, lời thề của chúng ta, mà còn đi ngược lại luật pháp”.

Tuyên bố nhắc tới việc Quốc hội chứng thực kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020 và nhấn mạnh: “Tổng thống đắc cử Biden sẽ nhậm chức và sẽ trở thành tổng tư lệnh thứ 46”.

Tuyên bố trên được đưa ra khi quân đội đang xem xét liệu có một số thành viên quân đội đồng cảm với mục đích và niềm tin của những kẻ cực đoan hay không. Lục quân Mỹ đang phối hợp với Cơ quan Mật vụ để xác định xem liệu có thành viên Vệ binh Quốc gia nào tham gia bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden cần phải kiểm tra lý lịch bổ sung không.

Vệ binh Quốc gia ở Thủ đô Washington DC đang huấn luyện thêm cho các thành viên khi họ tới thủ đô để nhấn mạnh rằng nếu họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì không phù hợp, họ cần báo cáo cho cấp trên.

Trong khi đó, giới chức liên bang đang tìm cách bảo vệ tốt nhất cho các nghị sĩ Mỹ khi có nhiều thông tin rằng người ủng hộ Tổng thống Trump định tấn công Quốc hội lần nữa và làm gián đoạn lễ nhậm chức.

Các quan chức cho biết cảnh sát Quốc hội đã thực hiện một loạt nỗ lực an ninh gồm các bước đi cụ thể và ngay tức khắc. Cảnh sát đã chặn đường xung quanh Quốc hội và quá trình này sẽ diễn ra vô thời hạn. Họ cũng thiết lập máy dò kim loại ngoài Hạ viện và toàn bộ nghị sĩ, nhân viên, phụ tá tại Hạ viện sẽ phải đi qua hệ thống kiểm tra này. 

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf tuyên bố kể từ ngày 13/1, Cơ quan Mật vụ sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động bố trí lực lượng an ninh đặc biệt để bảo vệ lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden. Hoạt động này được triển khai sớm hơn gần một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Lầu Năm Góc đã điều động 15.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức. Theo Tướng Daniel Hokanson, chỉ huy Vệ binh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đã có 6.200 vệ binh đang được triển khai tại thủ đô Washington và tổng cộng 10.000 vệ binh sẽ được huy động trong tuần tới. 

Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định ông không chịu trách nhiệm về vụ nổi dậy ngày 6/1.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ông Mike Pompeo hủy chuyến công du cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ
Ông Mike Pompeo hủy chuyến công du cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ

Chỉ vài tiếng trước giờ khởi hành đã ấn định, Ngoại trưởng Mike Pompeo quyết định hủy chuyến công du nước ngoài cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN