Tướng lĩnh Mỹ - Hàn nhóm họp, Triều Tiên triệu hồi nhiều đại sứ về nước

Theo các quan chức chính phủ và quân sự Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS), Tướng Joseph Dunford, người đang có chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc, sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Song Young-moo và người đồng cấp Lee Sun-jin để thảo luận những biện pháp đối phó với những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford (phải) tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Lee Jin-woo, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngoài chủ đề trên, Bộ trưởng Song Young-moo và Tướng Joseph Dunford cũng thảo luận việc củng cố liên minh Seoul-Washington.

Tướng Dunford được cho là sẽ tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Seoul, đồng thời có thể đề nghị mở rộng lá chắn phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Việc mở rộng này được cho là có liên quan tới cam kết của Mỹ huy động các loại vũ khí, khí tài chiến lược và thông thường, trong đó có năng lực hạt nhân để bảo vệ các đồng minh của mình.

Ông Dunford đã tới Hàn Quốc từ ngày 13/8 và đây là điểm dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á, gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra sau khi quân đội Triều Tiên thông báo vào giữa tháng 8/2017 sẽ hoàn tất kế hoạch tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung gần đảo Guam trên Thái Bình Dương, nơi có các căn cứ hải quân và không quân Mỹ.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tin của Hãng thông tấn Yonhap cho biết nhiều đại sứ của Triều Tiên tại các nước lớn hiện đã trở về Bình Nhưỡng để tham gia một cuộc họp chung, trong bối cảnh Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt do các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết Triều Tiên dường như đang tổ chức một cuộc họp của những người đứng đầu phái bộ ngoại giao ở nước ngoài sau khi đã triệu tập các đại sứ tại các nước lớn về Bình Nhưỡng.

Theo quan chức trên, cuộc họp này có sự góp mặt của các đại sứ của Triều Tiên tại Trung Quốc, Liên hợp quốc và Nga, tuy nhiên hiện chưa rõ có bao nhiêu đại sứ tham dự.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho rằng đây có thể là một phần trong cuộc họp thường kỳ của các đại sứ của Triều Tiên.

Tuy nhiên, có khả năng cuộc họp trên là để thảo luận cách đối phó với tình hình quốc tế khó khăn mà Triều Tiên đang gặp phải, và cũng có thể liên quan đến điều được cho là các bước chuẩn bị cho các hành động khiêu khích quân sự tiếp theo của Bình Nhưỡng như thử hạt nhân hay phóng tên lửa.

TTXVN/Tin Tức
Căng thẳng với Mỹ tăng cao, hàng trăm học sinh Triều Tiên đăng ký nhập ngũ
Căng thẳng với Mỹ tăng cao, hàng trăm học sinh Triều Tiên đăng ký nhập ngũ

Triều Tiên vừa công bố loạt hình ảnh hàng trăm học sinh, sinh viên Triều Tiên xếp hàng dài đăng ký nhập ngũ trong bối cảnh tình hình ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Washington xuống cấp trong nhiều tuần qua, đặc biệt là sau màn cân não tấn công hạt nhân nhau trong tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN