Tượng đài Atomium ở thủ đô Brussels (Bỉ) 'đón sinh nhật' lần thứ 65

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tượng đài Atomium - gồm 9 quả cầu bằng thép, tượng trưng cho mô hình phân tử học - được đặt tại Quảng trường Heysel ở thủ đô của Bỉ, vừa tròn 65 tuổi.

Chú thích ảnh
Tượng đài Atomium, một trong những địa điểm du lịch ưa thích của du khách trên khắp thế giới mỗi khi tới Bỉ. 

Vào ngày 17/4/1958, Triển lãm toàn cầu Expo 58 đã được khai mạc tại Brussels, trở thành triển lãm toàn cầu đầu tiên được tổ chức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bỉ cần tới khoảng 10 năm xây dựng, với 15.000 công nhân, để Triển lãm Quốc tế và Toàn cầu Brussels thành hiện thực và mang đến cho du khách những quan điểm nhân văn và tiến bộ khoa học. Công trình kiến trúc Atomium cao 102 m được xem là "ngọn hải đăng" thực sự của cuộc triển lãm này và là biểu tượng kết tinh sức mạnh và tính hiện đại của nhà nước Bỉ. 

"Cha đẻ" của công trình Atomium là kỹ sư André Waterkeyn - người đã tưởng tượng ra cấu trúc đáng kinh ngạc này. Bắt đầu vào cuối năm 1956, ông đã cùng hai anh em kiến trúc sư André và Jean Polak dựng lên tượng đài tượng trưng cho khối lập phương bằng sắt có lưới ở giữa, với tinh thể phóng đại 165 tỷ lần.

Chú thích ảnh
Du khách vào tham quan bên trong quả cầu. 

Không chỉ thu hút sự hào hứng của khách tham quan triển lãm, công trình có kiến trúc đặc biệt và những quả cầu lung linh này tượng trưng cho tiến bộ khoa học và kỹ thuật phục vụ con người, với mong muốn trở thành biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình.

Công trình có trọng lượng khoảng 2.400 tấn. Mỗi quả cầu có đường kính 18 m và được nối với nhau bằng 20 đường ống. Mỗi đường ống này có chiều dài 23 m và có các bậc thang hoặc thang cuốn để đi lại. Trong 9 quả cầu của Atomium có 6 quả cầu có thể vào tham quan, quả cầu ở giữa có một thang máy để đưa du khách lên trên quả cầu cao nhất trong vòng 25 giây.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan bên trong một quả cầu của công trình Atomium. 

Atomium hiện nay là môt trong những địa điểm du lịch ưa thích của du khách trên khắp thế giới mỗi khi tới Bỉ. Trong năm 2022, công trình đón tiếp 660.000 lượt du khách tham quan, một con số đáng khích lệ sau thời kỳ đại dịch COVID-19.

Hương Giang (TTXVN)
Tượng đài Atomium ở Bỉ thu hút lượng khách kỷ lục
Tượng đài Atomium ở Bỉ thu hút lượng khách kỷ lục

Hè năm nay, tượng đài Atomium (Chín quả cầu) ở thủ đô Brussels đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục, lên tới 162.000 lượt người và vượt xa mốc cũ tính từ năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN