Tunisia ngăn chặn nhiều nhóm người tìm cách vượt Địa Trung Hải đến Italy 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia hôm 14/10 thông báo đã ngăn chặn thành công nhiều nhóm người tìm cách vượt biển Địa Trung Hải đến Italy trong 2 ngày qua.    

Chú thích ảnh
Người di cư trên thuyền nhỏ chờ lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia giải cứu tại khu vực vùng biển giữa Tunisia và Italy, ngày 10/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố, những nỗ lực di cư trái phép nói trên đã bị ngăn chặn ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Sousse, Nabeul và Msaken. 39 công dân Tunisia đã được giải cứu khỏi những chiếc thuyền bị chìm. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia không cung cấp thông tin về tổng số người nhập cư cố gắng vượt Địa Trung Hải để tới đảo Lampedusa của Italy.

Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất đối với hoạt động di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Mặc dù chính quyền Tunisia đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ứng phó với tình trạng trên nhưng số lượng người di cư bất hợp pháp từ nước này đến Italy vẫn gia tăng.

Đảo Lampedusa của Italy nằm cách bờ biển Tunisia chỉ khoảng 80 km nên đây thường được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên cho những chuyến vượt biển bất hợp pháp tới Italy.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Liban giải cứu tàu chở người di cư gặp sự cố trên Địa Trung Hải
Liban giải cứu tàu chở người di cư gặp sự cố trên Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/10, quân đội Liban đã giải cứu thành công hơn 100 người di cư sau khi tàu của họ gặp sự cố ở khu vực ngoài khơi thành phố Tripoli của Liban trên Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN