Tunisia ngăn chặn nhiều người di cư bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia đã ngăn chặn 16 vụ người nhập cư bất hợp pháp vượt Địa Trung Hải đến Italy, đồng thời vớt được 5 thi thể trôi dạt trên biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của lực lượng trên cho biết hoạt động ngăn chặn nói trên diễn ra ở khu vực ngoài khơi bờ biển tỉnh Sfax (Đông Nam nước này). Trong chiến dịch này, 663 người nhập cư từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi đã được giải cứu khỏi những chiếc thuyền đang bị chìm, trong khi tiến hành truy nã 12 đối tượng. 

Những tháng gần đây, lực lượng an ninh Tunisia đã đẩy mạnh chiến dịch truy quét các đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp tới đảo Lampedusa của Italy, mở rộng hoạt động từ tỉnh Sfax sang các tỉnh khác của đất nước.

Nằm cách bờ biển Tunisia khoảng 130 km, đảo Lampedusa thường được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên của những người di cư từ phía Nam sa mạc Sahara tới Italy.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Libya phát hiện ngôi mộ tập thể ở sa mạc phía Tây
Vấn đề người di cư: Libya phát hiện ngôi mộ tập thể ở sa mạc phía Tây

Ngày 22/3, Cơ quan di cư của Liên hợp quốc cảnh báo về tình trạng di cư bất hợp pháp đáng báo động sau vụ việc phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa thi thể của ít nhất 65 người di cư ở sa mạc phía Tây Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN