Tunisia kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối năm nay

Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 31/1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc cho đến cuối năm 2023.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại khu nghỉ mát Djerba, Tunisia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong công báo chính thức hằng tuần, Tạp chí Cộng hòa Tunisia nêu rõ: "Tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ sẽ được kéo dài từ ngày 31/1 đến ngày 31/12/2023". Luật khẩn cấp của Tunisia trao cho nhà chức trách các quyền đặc biệt, bao gồm tiến hành bắt giữ tại gia, cấm các cuộc họp chính thức, áp đặt lệnh giới nghiêm, giám sát phương tiện truyền thông và báo chí, cấm tụ tập và kiểm duyệt phương tiện truyền thông mà không có sự cho phép của cơ quan tư pháp.

Đây được coi là một trong những đợt gia hạn dài nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên được ban bố ở Tunisia vào ngày 24/11/2015, sau vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe buýt chở các vệ sĩ của tổng thống, khiến 12 người nhân viên an ninh thiệt mạng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tunisia ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vòng hai
Tunisia ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vòng hai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Cơ quan Bầu cử cấp cao độc lập (ISIE) của Tunisia ngày 23/1 cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vòng hai vào ngày 29/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN