Tunisia đập tan âm mưu khủng bố trong tháng lễ Ramadan

Lực lượng Hiến binh Tunisia ngày 30/4 đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố trong một chiến dịch truy quét tiến hành ở thành phố Sidi Bouzid, cách thủ đô Tunis 265 km về phía Đông, nhờ đó đập tan một kế hoạch tấn công khủng bố đẫm máu.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn lực lượng Hiến binh Tunisia Khalifa Chibani cho biết, một trong hai phần tử bị tiêu diệt có thể là người nước ngoài và là thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Phalange Okba Ibn Nafaa có liên quan đến Al-Qaeda.

Theo ông Chibani, nhóm khủng bố này đã lên kế hoạch tấn công đẫm máu trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5. Ba đối tượng khác bị tình nghi có mối liên hệ với nhóm khủng bố này đã bị bắt giữ. Lực lượng an ninh cũng đang tiến hành truy lùng những đối tượng tòng phạm khác.

Nhóm thánh chiến Phalange Okba Ibn Nafaa hoạt động tại khu vực vùng núi ở miền Trung Tunisia giáp biên giới với Algeria đã nhiều lần thừa nhận thực hiện các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh Tunisia.

Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) chủ mưu, nhằm vào lực lượng an ninh khiến hàng chục binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng. Liên hợp quốc cho biết hiện hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 đã gia nhập các tổ chức cực đoan hoạt động ở Syria, Iraq và Libya.

Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Hedi Mejdoub cho biết, trong năm ngoái, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá 245 mạng lưới khủng bố, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi.

TTXVN/Tin Tức
Pháp tiêu diệt hơn 20 tay súng thánh chiến tại Tây Phi
Pháp tiêu diệt hơn 20 tay súng thánh chiến tại Tây Phi

Lực lượng quân đội Pháp tham gia chiến dịch Barkhane tại 5 nước khu vực Sahel ngày 1/5 cho biết đã tiêu diệt hơn 20 tay súng thánh chiến tại 1 khu rừng gần biên giới giữa hai quốc Tây Phi là Mali và Burkina Faso.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN