Tunisia: Chìm thuyền ngoài khơi khiến ít nhất 20 người mất tích

Một quan chức tư pháp Tunisia ngày 8/4 cho biết ít nhất 20 người châu Phi đã mất tích sau khi chiếc thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia khi đang cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy.

Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu bởi lực lượng chức năng Tunisia ở ngoài khơi thành phố Sfax ngày 4/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu được 17 người khác ngoài khơi thành phố Sfax ở miền Nam cũng từ chiếc thuyền trên, hai người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính phủ Italy gần đây thông báo số người di cư trái phép đến nước này ước tính tăng gấp 3 lần trong 3 tháng đầu năm 2023, lên hơn 20.000 người.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, vượt qua Địa Trung Hải là con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Người di cư thường chen chúc trong những chiếc bè không an toàn, ọp ẹp và dễ bị chìm.

Dữ liệu của Liên hợp quốc cũng cho thấy ít nhất 12.000 người di cư đến Italy trong năm nay qua tuyến đường biển từ Tunisia, cao hơn nhiều so với mức 1.300 người cùng kỳ năm 2022.

Thanh Bình (TTXVN)
Giải cứu 440 người di cư ở ngoài khơi Malta
Giải cứu 440 người di cư ở ngoài khơi Malta

Ngày 5/4, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết đã giải cứu 440 người di cư ở Địa Trung Hải ngoài khơi Malta trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN