Tunisia chặn trên 75.000 người nhập cư bất hợp pháp sang Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong năm 2023, Tunisia đã chặn hơn 75.000 người di cư bất hợp pháp khi họ đang cố gắng vào châu Âu qua tuyến đường biển Địa Trung Hải đến Italy.

Chú thích ảnh
Người di cư được đưa về cảng ở Sfax (Tunisia), sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia giải cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia, Houcemeddine Jbabli cho biết con số thống kê nói trên cao hơn gấp đôi so với năm 2022, thời điểm hơn 35.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đã bị bắt khi đang đi thuyền đến Italy ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Trong nhiều tháng qua, các lực lượng an ninh Tunisia đã tăng cường trấn áp các làn sóng nhập cư bất hợp pháp tới đảo Lampedusa của Italy. Nằm cách bờ biển Tunisia khoảng 130km, đảo Lampedusa thường được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên của những người di cư thực hiện các chuyến đi biển bất hợp pháp tới Italy.

Tunisia và Libya là điểm khởi hành chính của hàng nghìn người di cư bất hợp pháp trên những hành trình vượt biển nguy hiểm đến châu Âu mỗi năm.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, năm ngoái, gần 2.500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong khi tìm cách vượt vùng biển Trung Địa Trung Hải, tăng 75% so với năm 2022.

Dương Hoa (TTXVN)
Hải quân Maroc giải cứu 141 người di cư ngoài khơi Đại Tây Dương
Hải quân Maroc giải cứu 141 người di cư ngoài khơi Đại Tây Dương

Ngày 18/2, Hải quân Maroc đã giải cứu 141 người di cư trên một chiếc thuyền mỏng manh ngoài khơi Đại Tây Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN