'Tử thần' Ebola hoành hành châu lục Đen

Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) ngày 2/8 kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng tăng cường các nỗ lực chống lại đại dịch Ebola trong bối cảnh đại dịch này đang diễn biến ngày càng phức tạp tại các quốc gia Tây Phi.

Người dân Liberia đọc thông báo về dịch bệnh Ebola tại một trung tâm y tế cộng đồng ở Monrovia ngày 31/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 27/7, số người mắc Ebola tại các quốc gia Sierra Leone, Liberia, Nigeria và Guinea đã lên tới 1.323 người, trong đó có 729 trường hợp đã tử vong.

Điều phối viên y tế khẩn cấp của IFRC Panu Saaristo bày tỏ quan ngại nguy cơ dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát vì hiện nay tình hình đã vượt quá khả năng xử lý của các chính phủ và các tổ chức nhân đạo tại những quốc gia có dịch. Điều phối viên IFRC cảnh báo virus gây bệnh vẫn tiếp tục lây lan, có nguy cơ sẽ gây ra một đại dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. IFRC kêu gọi thế giới không nên làm ngơ trước tình hình nghiêm trọng ở Tây Phi và nhấn mạnh chỉ có hành động phối hợp của cộng đồng quốc tế mới có thể ngăn chặn được dịch bệnh nguy hiểm này.

IFRC đã cử một đơn vị phản ứng khẩn cấp đến Kenema, thuộc Sierra Leon, một trong những nơi dịch tử vong đang hoành hành nghiêm trọng nhất. Trước đó, ngày 1/8, WHO cùng với các nước Tây Phi bị dịch Ebola đã khởi động một chương trình hành động chung có kinh phí lên tới 100 triệu USD trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.

Cùng ngày 2/8, một trong hai bệnh nhân quốc tịch Mỹ bị nhiễm Ebola trong thời gian tham gia khống chế dịch tại Liberia đã được đưa về nước. Theo thông tin mới nhất, bác sĩ Kent Brantly đã được đưa đến bệnh viện Emory University để điều trị cách ly. Ngoài ra, Nancy Writebol, bệnh nhân thứ hai, cũng là một bác sĩ, sẽ được đưa về Mỹ trong vài ngày tới.

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát hồi đầu tháng 3 năm nay, đã có tới 729 người tử vong trong tổng số 1.300 người nhiễm bệnh. Virus Ebola lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1976, gây sốt xuất huyết ở bệnh nhân với tỷ lệ tử vong cao. Người bệnh có các triệu chứng như sốt, đau mỏi cơ, nôn mửa, tiêu chảy, xuất huyết không ngừng, và có thể tử vong chỉ vài ngày sau khi nhiễm virus. Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vắcxin phòng ngừa virus Ebola.


TTXVN/Tin tức
Hàng không châu Phi đình chỉ bay vì virus Ebola
Hàng không châu Phi đình chỉ bay vì virus Ebola

Chính phủ Nigeria tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không khu vực châu Phi ASky Airline đến nước này do bay qua các vùng nhiễm virus Ebola.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN