Tử hình kẻ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Minsk

Ngày 17/3, Toà án tối cao Bêlarút đã thực thi án tử hình tên Vladislav Kovalyov , một trong hai kẻ đánh bom khủng bố ga tàu điện ngầm ở Minsk hồi tháng 4/2011.

Hai kẻ đánh bom trước tòa. Ảnh internet


Trước đó, hôm 14/3, Tổng thống Bêlarút Alexander Lukashenko đã từ chối cho hai kẻ đánh bom nói trên, gồm Côvaliốp và Dmitry Konovalov, được hưởng khoan hồng sau khi đã bị kết án tử hình vì tiến hành vụ tấn công khủng bố bằng bom ở ga tàu điện ngầm "Tháng Mười" làm 15 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương hồi năm ngoái. Côvaliốp bị kết tội đồng lõa, trong khi Konovalov bị phát hiện phạm tội đưa thuốc nổ vào một ga tàu điện ngầm ở Minsk và gây ra vụ nổ ở một khu vực đông đúc. Hai tên này, khoảng 25 tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự, song một tên đã thú nhận tham gia hai vụ nổ vào Ngày Độc lập ở Minsk năm 2008 và ở Vitebsk năm 2005.

Giới quan sát tại chỗ cho rằng vụ hành quyết này có thể sẽ làm cho mối quan hệ giữa Bêlarút và Liên minh châu Âu (EU) vốn đã căng thẳng, sau khi các đại sứ của EU rút khỏi Bêlarút trong tháng này trong một cuộc tranh cãi ngoại giao do các biện pháp trừng phạt mới của EU gây ra, nay càng trở nên tồi tệ hơn. Bêlarút là nước duy nhất trong EU còn duy trì án tử hình./.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN