Truyền thông Ukraine nói Tổng thống Zelensky có thể thay Bộ trưởng Quốc phòng

Nhật báo hàng đầu của Ukraine dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền Kiev đưa tin hôm 10/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang tìm ứng cử viên để thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov.

Chú thích ảnh
Ông Aleksey Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Vilnius, Litva. Ảnh: Getty Images

“Khả năng ông Reznikov từ chức đã chuyển từ khả thi về mặt lý thuyết sang khả thi về mặt thực tế”, tờ Ukrainskaya Pravda viết. Nguồn tin cho biết thêm rằng có ít nhất 2 ứng cử viên tiềm năng thay thế vị trí của ông Reznikov. Ứng cử viên thứ nhất là Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Alexander Kubrakov và ứng cử viên thứ hai là Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamyshin. Không rõ có bao nhiêu ứng viên đang tranh cử vị trí này.

Nếu rời vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chưa rõ ông Reznikov sẽ đảm nhận vai trò nào. Ông từng ngỏ ý muốn làm Bộ trưởng Tư pháp, và cũng không phản đối việc được điều chuyển làm Đại sứ Ukraine tại Anh. Đề xuất này lần đầu được đưa ra bởi nghị sĩ Aleksey Goncharenko vào ngày 1/8.

Trước đó, vào hôm 21/7, ông Zelensky đã sa thải ông Vadim Pristayko, Đại sứ Ukraine tại tại London. 

Ông Reznikov coi mình nhân vật chủ chốt trong việc tìm kiếm vũ khí của phương Tây cho Kiev. Hồi tháng 10/2022, ông Reznikov cho biết ông đã tìm ra quy trình chính trị của Lầu Năm Góc, đó là liên tục đưa ra yêu cầu cho đến khi người Mỹ nhượng bộ.

Cuối tháng đó, ông mô tả Ukraine là nơi thử nghiệm lý tưởng cho các thiết bị quân sự của phương Tây, bày tỏ hy vọng rằng Kiev sẽ sớm nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực và sau đó là máy bay chiến đấu.

Những tin đồn đầu tiên về người thay thế ông Reznikov xuất hiện hồi tháng 2, khi lãnh đạo khối đảng cầm quyền trong Quốc hội, ông David Arakhamia, nói rằng ông Reznikov sẽ được luân chuyển sang vị trí Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược và thay thế ông sẽ là chỉ huy Tổng cục Tình báo Quốc phòng Kirill Budanov. Ông Reznikov nói rằng đây là lần đầu tiên ông biết đến thông tin này và khó có thể chấp thuận yêu cầu trên.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ khổng lồ cho Ukraine
Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ khổng lồ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/8 đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản tài chính 40 tỷ USD chi tiêu bổ sung, bao gồm 24 tỷ USD dành cho Ukraine và các nhu cầu quốc tế khác, 4 tỷ USD chi cho an ninh biên giới và 12 tỷ USD để cứu trợ thiên tai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN