Truyền thông Trung Quốc chê Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Truyền thông Trung Quốc ngày 4/12 cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự "thiếu kinh nghiệm" khi nhận cuộc điện thoại của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Theo AFP, truyền thông Trung Quốc cũng đồng thời cảnh báo bất kỳ vi phạm nào đối với chính sách "Một Trung Quốc" cũng sẽ "hủy hoại" các mối quan hệ Bắc Kinh - Washington.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Bài xã luận đăng trên tờ "China Daily" bản tiếng Anh cho rằng cuộc điện đàm đó "không thể hiện điều gì nhưng cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của ông Trump và đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông ấy trong vấn đề đối ngoại".

Tuy nhiên, bài báo cũng bóng gió tới tác động kinh tế tiềm tàng của bất kỳ sự sụp đổ nào trong các mối quan hệ, nhấn mạnh rằng Trung Quốc nắm giữ 1.190 tỷ USD trái phiếu Mỹ và kim ngạch thương mại song phương của Trung Quốc và Mỹ đạt 558 tỷ USD trong năm 2015.

Nội dung bài viết còn nêu rõ: "Nếu ông Trump muốn vượt quá nguyên tắc 'Một Trung Quốc', ông ấy sẽ hủy hoại quan hệ Trung - Mỹ".

Trước đó hôm 2/12, ông Trump đã có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn, động thái phá vỡ tiền lệ tồn tại nhiều thập kỷ qua trong chính sách ngoại giao của Mỹ và làm dấy lên nghi vấn rằng liệu điều này có đánh dấu sự xoay trục có chủ đích khỏi lập trường "Một Trung Quốc" chính thức của Mỹ hay không.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc bình luận về điện đàm giữa ông Trump và lãnh đạo Đài Loan
Trung Quốc bình luận về điện đàm giữa ông Trump và lãnh đạo Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn là một "hành động thiển cận" của Đài Loan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN