Truyền thông Bỉ rút lại thông tin bắt giữ nghi phạm chính

Truyền thông Bỉ vừa khẳng định đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong ngày 23/3 không phải là Najim Laachraoui - nghi can chính trong loạt vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Brussels hôm 22/3 như trang mạng của báo "La Derniere Heure" (DH) đưa tin trước đó.

Chân dung Najim Laachraoui do cảnh sát Bỉ dựng lại và cung cấp. Ảnh: Telegraph/TTXVN

Báo DH cho biết đối tượng bị bắt giữ là một người khác chứ không phải là Laachraoui. Ngoài ra, báo trên cũng đã đính chính thông tin trước đó rằng nghi phạm bị bắt ở quận Anderlecht trước đó đã bị nhận diện sai. Hiện cảnh sát và các công tố viên Bỉ từ chối đưa ra bình luận về những thông tin nói trên, song cho biết sẽ tổ chức họp báo về vấn đề này ngay cùng ngày.

Trước đó, cảnh sát Bỉ thông báo đã bắt được Laachraoui - một nghi phạm chính trong các vụ đánh bom kinh hoàng tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels, làm ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Hiện tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên. Tờ DH và kênh truyền hình RTL đưa tin Laachraoui chính là người đàn ông thứ 3 xuất hiện trong hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, cùng 2 kẻ đánh bom liều chết ở sân bay Zaventem.

Cũng liên quan tới loạt vụ khủng bố trên, ban Giám đốc điều hành sân bay Zaventem thông báo sân bay này sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày 24/3.

TTXVN/Tin Tức
Tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels
Tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels

Vào lúc 12 giờ giờ địa phương ngày 23/3, tức 18 giờ cùng ngày giờ Hà Nội, một ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Brussels của Bỉ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương, Brussels đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN