Trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Syria từ chức

Trưởng phái đoàn của phe đối lập Syria tham gia các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, ông Mohammed Alloush ngày 29/5 đã thông báo từ chức do thất bại của tiến trình đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thủ lĩnh cấp cao của HNC Asaad al-Zoabi (trái) và Trưởng đoàn đàm phán HNC Mohammed Alloush trong cuộc họp báo ở Geneva ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Mohammed Alloush nêu rõ: "Ba vòng đàm phán đã diễn ra không thành công. Vì vậy, tôi quyết định rút khỏi đoàn đàm phán và từ bỏ cương vị đứng đầu đầu Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC)". Ông cũng cho rằng đàm phán không ngừng đe dọa tính mạng của người dân trong bối cảnh tiếp diễn các cuộc tấn công của quân đội chính phủ và các lực lượng liên minh nhằm vào các khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Hồi đầu năm nay, Liên minh các nhóm đối lập vũ trang và chính trị Syria đã chỉ định ông Alloush đứng đầu HNC tham gia đàm phán tại Geneva.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Mỹ thảo luận đề xuất chiến dịch chung tại Syria
Nga, Mỹ thảo luận đề xuất chiến dịch chung tại Syria

Mỹ và Nga đã thảo luận về đề xuất của Moskva tiến hành các chiến dịch chung chống những nhóm phiến quân ở Syria không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN