Trước khi bị tấn công, giới chức Israel cho rằng Hamas chỉ diễn tập

Các quan chức an ninh hàng đầu của Israel cho biết họ có rất ít thông tin và không đưa ra cảnh báo hoặc tăng cường lực lượng trước các cuộc tấn công của Hamas.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các chỉ huy quân sự tại trụ sở IDF ở Tel Aviv để đánh giá an ninh vào ngày 8/10. Ảnh: GPO

Theo tờ Thời báo Israel (timesofisrael.com) ngày 12/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các quan chức quân sự, an ninh cấp cao nước này đã tổ chức một cuộc họp đánh giá tình hình chỉ vài giờ trước khi Hamas bắt đầu cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10. Cuộc họp diễn ra sau khi họ nhận được thông tin sơ sài rằng có điều gì đó đang diễn ra, nhưng kết luận các hoạt động ở Gaza có thể chỉ là một cuộc diễn tập.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng cho biết ông không nhận được bất kỳ cảnh báo tình báo nào từ cơ quan an ninh trước khi Hamas bắt đầu cuộc xâm nhập các cộng đồng ở miền Nam Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố: “Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được thông tin cập nhật vào đúng 6 giờ 29 phút sáng 7/10, chứ không phải trước đó, khi cuộc giao tranh bùng nổ. Ông Netanyahu ngay lập tức đến Kirya - trụ sở quân sự ở Tel Aviv, tiến hành đánh giá tình hình và triệu tập Nội các An ninh”.

Cuộc họp của các quan chức quân sự và an ninh cấp cao trên có cả Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi tham dự, tiến hành trực tuyến chỉ vài giờ trước cuộc xâm nhập của Hamas.

Những quan chức tham dự cuộc họp được cho là đã kết luận rằng hoạt động ở Gaza có thể chỉ là một cuộc diễn tập và đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận sâu hơn vào buổi sáng hôm sau (7/10). Họ cũng chọn không đưa ra cảnh báo hoặc tăng cường lực lượng tới khu vực biên giới Gaza, vì vấn đề này không được coi là cấp bách.

IDF từ lâu đã tự hào về hàng rào biên giới với camera, tháp canh và cảm biến công nghệ cao nhằm cung cấp an ninh cho cư dân các thị trấn biên giới với Gaza. Nhưng sáng 7/10, những tay súng Hamas đã kích nổ và phá hủy tường rào bằng máy ủi ở nhiều địa điểm, sau đó tràn sang bằng xe jeep và xe máy.

Trong khi đó, những nhóm khác sử dụng dù lượn vượt biên giới, kết hợp dùng máy bay không người lái thả chất nổ lên tháp quan sát cùng một loạt tên lửa tấn công đồng thời trên khắp miền Nam và miền Trung Israel. Ước tính có khoảng 1.500 tay súng Hamas xâm nhập vào miền Nam Israel.

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari ngày 12/10 thừa nhận không có cảnh báo tình báo lớn nào, nhưng xác nhận có một số dấu hiệu nhỏ ban đầu. 

Chú thích ảnh
Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi tổ chức buổi đánh giá tình hình tại Bộ Tư lệnh phía Nam của IDF ở Beersheba, ngày 8/10. Ảnh: IDF

Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, Trung tướng Halevi ngày 12/10 cho biết: “IDF chịu trách nhiệm về an ninh của Israel và công dân của mình, và vào sáng 7/10, tại khu vực xung quanh dải Gaza, chúng tôi đã không làm tốt vấn đề đó".

Khi Israel chao đảo với cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử, ông Netanyahu vẫn khẳng định không hề biết trước về bất kỳ đánh giá an ninh nào dự báo về cuộc tấn công của Hamas.

Các quan chức tình báo Ai Cập đã nói với tờ Thời báo Israel và các cơ quan truyền thông khác rằng chính quyền Israel đã phớt lờ những cảnh báo liên tục rằng nhóm Hamas đang lên kế hoạch cho “điều gì đó lớn lao”.

Ông Netanyahu hồi đầu tuần đã phủ nhận việc nhận được cảnh báo như vậy, đồng thời nói trong bài phát biểu trước toàn dân vào tối 9/10 rằng câu chuyện về Ai Cập là “tin giả”.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố trước đó cùng ngày: “Không có thông điệp sớm nào đến từ Ai Cập và Thủ tướng Netanyahu đã không nói chuyện hay gặp giám đốc tình báo kể từ khi thành lập chính phủ – không gián tiếp hay trực tiếp”.

Tuy nhiên hôm 11/10, nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã xác nhận những báo cáo như vậy và nói với các phóng viên ở Washington rằng họ biết Ai Cập đã cảnh báo Israel 3 ngày trước rằng một sự kiện như vậy có thể xảy ra.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp tình báo mật dành cho các nhà lập pháp về cuộc khủng hoảng, ông McCaul nói thêm: “Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết mật, nhưng một cảnh báo đã được đưa ra".

Công Thuận/Báo Tin tức
Quân đội Israel yêu cầu 1,1 triệu người Palestine ở phía Bắc Dải Gaza di dời
Quân đội Israel yêu cầu 1,1 triệu người Palestine ở phía Bắc Dải Gaza di dời

Theo người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric, tối 12/10, quân đội Israel đã thông báo với LHQ về việc yêu cầu 1,1 triệu người Palestine tại Gaza phải di dời đến khu vực phía Nam của vùng lãnh thổ này trong vòng 24 giờ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN